Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 3: Việt Nam liên tiếp tụt lùi, Trung Quốc xây chắc ngôi đầu

Thể thaoThứ Ba, 09/08/2016 08:32:00 +07:00

Thể thao Việt Nam vẫn chưa thể giành thêm huy chương nào tại Olympic Rio 2016 sau tấm HCV lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Lịch thi đấu của Đoàn Việt Nam ngày 8/8

20h00 ngày 8/8: Nguyễn Thị Lệ Dung nội dung kiếm chém nữ.

21h10 ngày 8/8: Tạ Thanh Huyền và Hồ Thị Lý thi đấu môn chèo thuyền.

0h06 ngày 9/8: Ánh Viên thi đấu nội dung 200m hỗn hợp nữ.

Bỏ lại sau lưng ngày thi đấu đáng quên, Ánh Viên tiếp tục bước vào chinh phục nội dung 200m hỗn hợp nữ. Tuy nhiên, có vẻ như tâm lý thi đấu của cô trong kỳ Thế vận hội này rất không tốt. 

Anh-Vien

 Ánh Viên tiếp tục thi đấu không tốt 

Ánh Viên tiếp tục có một màn trình diễn không ấn tượng nữa. Thành tích của cô ở nội dung 200m hỗn hợp nữ là chỉ 2 phút 16 giây 20 - xếp thứ 33/40 VĐV tham gia. 

Đây là kết quả thi đấu kém hơn một chút so với thành tích tốt nhất là 2 phút 12 giây 33 lập ở giải vô địch thế giới năm 2015.

Vì lý do thời tiết, Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền - bộ đôi ở bộ môn Rowling đến ngày 8/8 mới có thể thi đấu (Bị hoãn một ngày). Chèo ở loạt thứ 2, Huyền - Lý phải cạnh tranh với 4 đối thủ khá mạnh của New Zealand, Nhật, Romania và Hà Lan. 

Olympic-1

Khó có cơ hội cạnh tranh danh hiệu cho cặp đôi Huyền - Lý 

Dù rất cố gắng và thậm chí trong 500m đầu tiên, Huyền - Lý đã thi đấu nhỉnh hơn đội Hà Lan với thành tích 1 phút 41 giây 29

Tuy nhiên, cặp đôi của Việt Nam không thể duy trì thể lực và tụt lại phía sau ở 1.500m cuối cùng, ngậm ngùi với thành tích 7 phút 29 giây 91 - tệ thứ nhì ở vòng loại thứ nhất - xếp trên đội Tunisia và kém tới 30 giây so với đội dẫn đầu là Hà Lan.

Huyền - Lý còn cơ hội ở vòng loại thứ 2 diễn ra vào đêm 9/8 - 21h20 theo giờ Việt Nam. 

Kém may mắn hơn so với các đồng đội, lá thăm may rủi lại đưa Nguyễn Thị Lệ Dung - VĐV kiếm chém của Việt Nam gặp phải nhà ĐKVĐ thế giới người Hàn Quốc, Kim Jiyeon ở ngay trận mở màn.  

Quá khó cho Lệ Dung vì đối thủ của cô quá mạnh. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng cô đành chịu thua chóng vánh 3 - 15. 

Tại Olympic Rio 2016 lần này, với đấu kiếm Việt Nam, đây là thất bại thứ 2. Trước đó, Nguyễn Thị Như Hoa đã thua 7-15 trước Mallo Auriane ở ngày thi đấu đầu tiên.

Như vậy, sau một ngày thi đấu kém vui nữa, Đoàn Thể thao Việt Nam lại tiếp tục tụt lùi sâu hơn. Hiện, đoàn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 15 với duy nhất 01 HCV. 

Bang--chuong-98

 Bảng tổng sắp huy chương tính đến rạng sáng ngày 9/8

Trung Quốc vẫn dẫn đầu Olympic Rio 2016 với 4 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Ngày 8/8 vừa qua, họ đã có thêm một HCV ở nội dung nhảy đôi ván cứng của cặp đôi Lin/Chen. 

Với chức vô địch ở môn Bóng bầu dục 7 người mới giành được, đoàn Australia vẫn đang bám sát ở vị trí thứ 2 với cùng 4 HCV nhưng kém hơn ở HCB và HCĐ. Đoàn Mỹ, dù giành được nhiều Huy chương hơn (13 Huy chương) nhưng họ chỉ có 3 HCV, xếp thứ 3. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn