Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 12: Mỹ băng băng về đích, Trung Quốc hụt hơi

Thể thaoThứ Năm, 18/08/2016 07:37:00 +07:00

Olympic Rio 2016 đang bước vào những ngày thi đấu cuối cùng và trên bảng tổng sắp, có vẻ như Top đầu đã an bài khi Mỹ tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ khác.

Theo lịch trình, đoàn Việt Nam có một VĐV tham gia thi đấu vào ngày thi đấu thứ 12 của Olympic Rio 2016. Đó là đô vật Vũ Thị Hằng - ở hạng cân 48kg. 

Olympic-188-3

 Vũ Thị Hằng chia tay Olympic Rio 2016

Tuy nhiên, thật đáng tiếc là đô vật của Việt Nam lại bị tái phát chấn thương và sau khi nhận được tham khảo ý kiến của các bác sĩ, ban tổ chức đã quyết định loại Vũ Thị Hằng. 

Như vậy với Hằng, Olympic 2016 đã khép lại đầy dang dở. Cô đã phải cố gắng rất nhiều để được tham dự Olympic nhưng cuối cùng phải từ bỏ vì lý do không ngờ. 

Trở lại với bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Rio 2016, Mỹ vẫn đang không đối thủ. Ngày thi đấu thứ 12, mặc dù họ không giành thêm HCV nào nhưng họ cũng kịp "bỏ túi" 2 HCB và 1 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên con số 86 - bỏ xa các đoàn đứng sau. 

Olympic-188-2

 Bảng Tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016 tính đến 7h00 ngày 18/8

Vương Quốc Anh cũng đang tiếp tục thăng tiến với 19 HCV 19 HCB và 12 HCĐ. So với thứ hạng của chính họ trong vài ngày thi đấu trước, đoàn thể thao Vương quốc Anh đã có những thăng tiến vượt bậc. 

Trái ngược với đà thăng tiến của Vương quốc Anh là sự đi xuống của đoàn Trung Quốc. Các VĐV của Trung Quốc tỏ ra hụt hơi trong những môn thi đấu. 

Olympic-188-1

 Trung Quốc hụt hơi ở Olympic

Đặc biệt, gây thất vọng nhất của đoàn thể thao Trung Quốc là ở môn thể dục dụng cụ, Chưa bao giờ kể từ Olympic 1984, thể dục dụng cụ của nước này lại không giành được tấm HCV nào. Trước đó, tại Olympic 2008, họ giành tới 11 HCV, tại Olympic London 2012 là 5 HCV.

Olympic-188-5

 Các VĐV của họ lần lượt thất bại

Tổng cộng năm nay Trung Quốc gửi một đội quân hùng hậu với 416 VĐV sang Brazil tham dự Olympic với hy vọng giành được khoảng 36 HCV. Tuy nhiên, đến nay, khi Olympic sắp kết thúc, họ mới chỉ có 17 HCV 15 HCB và 20 HCĐ. 

Về phương diện châu lục, châu Âu với 2 đầu tàu là Vương quốc Anh và Liên bang Nga vẫn đang thống trị về số lượng huy chương với 48% - tăng dần theo từng ngày. Châu Á - cùng với sự hụt hơi của Trung Quốc hiện chỉ có được 23% lượng huy chương, 

Olympic-188-4

 Đô vật Nguyễn Thị Lụa sẽ là VĐV cuối cùng của đoàn Việt Nam tham gia thi đấu

Đối với đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn 1 nội dung thi đấu duy nhất tại Olympic Rio 2016 là môn đấu vật hạng cân 53 kg của nữ. Tham gia nội dung này là VĐV Nguyễn Thị Lụa, cô sẽ bước vào tranh tài lúc 20h tối nay.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn