Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 11: Trung Quốc loay hoay chưa vượt được Vương Quốc Anh

Thể thaoThứ Tư, 17/08/2016 15:02:00 +07:00

Gần 50% số lượng huy chương đã trao ở Olympic Rio 2016 thuộc về các VĐV đến từ châu Âu, tuy nhiên, Mỹ là quốc gia đứng đầu trên bảng tổng sắp.

Tính về tổng số lượng huy chương, các quốc gia đến từ châu Âu đang có được tới 48% tại Olympic Rio 2016. Số lượng này xấp xỉ bằng tổng thành phần của châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương (48% so với 49%). 

Olympic-178-1

Bảng tổng sắp huy chương tính tới 15h00 ngày 17/8

Sự tăng trưởng chóng mặt về số lượng huy chương của châu Âu có sự góp sức rất lớn từ 2 quốc gia là Vương quốc Anh và Liên bang Nga. Họ lần lượt xếp thứ 2 và thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. 

Olypic-178-2

Jason Kenny  giành HCV ở nội dung đua xe đạp lòng chảo dành cho nam.  

Vương quốc Anh trong ngày thi đấu thứ 11 đã giành thêm được 3 HCV nữa. Cụ thể là các danh hiệu của Scott Giles - nội dung đua thuyền buồm, Laura Trott - nội dung đua xe đạp lòng chảo tổng hợp dành cho nữ và Jason Kenny - nội dung đua xe đạp lòng chảo dành cho nam. 

Truyền thông Anh Quốc gọi môn đua xe đạp lòng chảo là môn thể thao của họ với việc đoàn thể thao quốc gia này đã có 6/ 19 tấm HCV của họ đến từ các nội dung của môn thi đấu này. 

Vương quốc Anh hiện có tổng cộng 50 huy chương: 19 HCV 19 HCB và 12 HCĐ - xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 3 HCV nhiều hơn so với đoàn Trung Quốc - đoàn xếp thứ 3. 

Olypic-178-5

 Đoàn Nga tại Olympic

Liên bang Nga cũng đang dần thi đấu tốt hơn. Họ đã chịu bất lợi lớn trước kỳ Thế vận hội này do các bê bối liên quan đến Doping khiến một số VĐV của họ phải ở nhà theo dõi Olympic. 

Đoàn Nga vừa giành được tấm HCV thứ 12 từ nội dung bơi nghệ thuật từ cặp đôi Ishchenko / Romashina. Ngoài 12 tấm HCV, Nga còn đang sở hữu 12 HCB và 14 HCĐ. 

Olypic-178-4

Đoàn Nga vừa giành được tấm HCV thứ 12 từ nội dung bơi nghệ thuật từ cặp đôi Ishchenko / Romashina 

Môn thể thao mang lại nhiều huy chương nhất cho đoàn thể thao Liên bang Nga là môn đấu kiếm với 4 HCV. 

Trung Quốc hiện vẫn không có nhiều thay đổi trên số lượng huy chương. Họ mới chỉ giành được thêm 1 HCV từ ngày thứ 2 – 15/8.

HCV này thuộc về đội tuyển bóng bàn nữ khi họ giành chiến thắng trước đội tuyển Singapore với tỷ số cách biệt 3 – 0.

Đoàn Mỹ hiện vẫn xếp hạng 1 tại Olympic Rio 2016 - họ đang có được 28 HCV 28 HCB và 27 HCĐ - bỏ xa các đoàn xếp sau. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn