Băng 'nữ quái' dàn hơn 200 vụ trộm tài sản du khách

Pháp luậtThứ Sáu, 04/07/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Từ giữa năm 2013 đến nay, băng nhóm của Mai “khủng” đã thực hiện trót lọt hơn 200 vụ trộm cắp tài sản của du khách

(VTC News) - Sau thời gian theo dõi, các trinh sát Công an TP.HCM đã phục kích bắt 13 đối tượng trong băng nhóm "nữ quái" chuyên trộm cắp tài sản du khách nước ngoài.

Chiều 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự băng nhóm gồm 13 đối tượng thực hiện 200 vụ dàn cảnh trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài ở khu du lịch các tỉnh phía Nam.

"Nữ quái" Trần Thị Tuyết Mai (ngoài cùng bên trái)và đồng bọn bị bắt giữ cùng tang vật 
Thời gian gần đây, Công an TP.HCM liên tục nhận được tin báo xuất hiện băng nhóm trộm cắp tài sản du khách nước ngoài táo tợn ở trung tâm thành phố. Quá trình điều tra, công an xác định băng nhóm này do "nữ quái" Trần Thị Tuyết Mai (tức Mai “khủng”, SN 1965, ngụ quận 4, từng có 5 tiền án và 1 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”) cầm đầu. 
Khoảng 16h50 ngày 25/6, Mai “khủng” và Nguyễn Thị Xuân Hằng (SN 1965, ngụ quận 4, có 7 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”) rình rập tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1. Khi hai “nữ quái” này đang dàn cảnh va chạm ông K.C.R (SN 1965, quốc tịch Hàn Quốc) lấy cắp 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 5 thì bị các trinh sát Công an TP.HCM ập vào bắt giữ. 
Lấy lời khai của hai đối tượng này, công an bắt giữ thêm Nguyễn Văn Lộc (SN 1997, là con ruột Mai “khủng) và Nguyễn Đức Thành (tự Bờm, SN 1987, con rể của Mai “khủng”). Một số đối tượng khác có nhiệm vụ cảnh giới cho 2 “nữ quái” trên trộm cắp tài sản du khách cũng sa lưới ngay sau đó. 
Ngoài ra, công an còn bắt giữ vợ chồng Trịnh Quang Trung (SN 1979) – Trịnh Thị Lan (SN 1982, quê tỉnh Nam Định, tạm trú quận 4, là chủ cửa hàng ĐTDĐ “Trung Beer”, quận 4) và Trịnh Tâm Tố (SN 1990, quê tỉnh Nam Định, nhân viên cửa hàng “Trung Beer”) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

... và các đối tượng tại cơ quan điều tra 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, thường xuyên tụ tập tại quán cà phê N.Y trên đường Vĩnh Khánh, phường 8, quận 4 để bàn bạc kế hoạch trộm cắp tài sản. Sau khi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, cả nhóm đi trên nhiều xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường ở trung tâm quận 1 để "săn mồi".
Trong số này, Nguyễn Thị Lan (tức Sáu “ô môi”, SN 1962, trú quận 4) được giao nhiệm vụ tìm "con mồi" rồi thông báo lại cho Mai “khủng”. Thành (con rể Mai “khủng”), Lê Bảo (SN 1993), Dương Văn Ngọc (SN 1988, cùng ngụ quận 4) điều khiến xe gắn máy chạy ngược chiều, tạo ra cảnh va chạm với du khách nước ngoài để Mai và Hằng lợi dụng trộm cắp tài sản. 
Sau những lần “ăn hàng” thành công, băng nhóm này mang tài sản trộm được đến cửa hàng "Trung Beer" bán lại cho vợ chồng Trung – Lan. Đáng nói, dù biết đây là tài sản phạm pháp nhưng cặp vợ chồng này vẫn thu mua để bán kiếm lời. 
Theo cơ quan điều tra, từ giữa năm 2013 đến nay, băng nhóm của Mai “khủng” đã thực hiện trót lọt 200 vụ trộm cắp tài sản, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Địa bàn chúng thường xuyên gây án chủ yếu là các khu du lịch như: TP.HCM, Phan Thiết (Bình Thuận), Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Nha Trang (Khánh Hoà)….
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn