Băng nhóm giả gái bán dâm để dàn cảnh cướp tài sản thế nào?

Pháp luậtThứ Tư, 27/02/2019 20:50:00 +07:00

Để cướp tài sản, một băng nhóm đã dùng vợ, người yêu giả bán dâm rồi ra tay cướp tài sản.

Trưa 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ khởi tố 13 người có liên quan đến đường dây giả gái mại dâm để dàn cảnh cướp tài sản ở TP.HCM.

3 tên cầm đầu băng nhóm gồm: Lương Phạm Hồng Quân (tự Quân mập, 42 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (40 tuổi, quê Tây Ninh) và Nguyễn Anh Tuấn (tự Tuấn mụn, ngụ quận Gò Vấp).

Dàn cảnh bán dâm cướp tài sản 

Theo công an, băng nhóm trên đã lấy vợ, người yêu ra làm “mồi nhử” bán dâm để giăng bẫy đàn ông hám của lạ.

Để cướp tài sản, những cô gái là vợ, người yêu của băng nhóm trên sẽ giả làm gái mại dâm, đứng đường bắt khách trên các tuyến quốc lộ 1A ở quận 12, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn.

52989635_355131208549135_7123996618184982528_n

 Băng nhóm trộm cắp tài sản bị bắt. 

Khi khách chịu chơi, các cô gái sẽ dẫn họ về các nhà nghỉ đã lập kế hoạch trước đó. Nhà nghỉ này cũng chính nơi đồng bọn của gái bán dâm thuê lại sau đó đóng giả nhân viên, quản lý để dễ bề hành động.

Tại các phòng của nhà nghỉ đều đục một lỗ trên tường bê tông để khi khách vào phòng và cởi quần áo thì những người còn lại sẽ ra tay trộm tài sản.

Khi thực hiện xong, những tên này báo hiệu cho các cô giả gái mại dâm viện lý do để thoát khỏi căn nhà.

Nếu khách phát hiện bị mất tài sản thì những người giả quản lý và nhân viên tại nhà nghỉ sẽ gây áp lực, hù doạ khách để cho qua chuyện.

53075092_317821905758183_3645276754299322368_n

 Tang vật băng nhóm trộm cắp. 

Ngoài ra, khi nạn nhân bị lấy tài sản, nhóm này cho người đeo bám để xem nạn nhân có trình báo công an hay không?

Nếu nạn nhân đến công an thì sau đó chúng sẽ gọi những kẻ xăm trổ chặn đường để uy hiếp, đe doạ.

Hàng nghìn đàn ông hám của lạ sập bẫy

Qua điều tra, năm 2018, các trinh sát Đội 2 phát hiện băng nhóm này.

Sau nhiều tháng theo dõi băng nhóm trên, tối 26/1, các trinh sát PC02 đã ập vào khách sạn ở quận 12.

Tại đây, cảnh sát đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983) đang cùng đồng bọn dàn cảnh trộm tiền của khách làng chơi với số tiền 20 triệu đồng.

Từ lời khai của Hương, cảnh sát đã tạm giữ 12 người có liên quan đến vụ việc trên.

Từ đó đến nay, công an đã tạm giữ thêm 6 người khác có vai trò giả gái mại dâm, tiêu thụ tài sản.

52759698_2260937757282401_6129552805435801600_n 4

Hàng nghìn nạn nhân đã bị nhóm này cướp tài sản.  

Ngày 27/2, công an đã bắt giữ thêm 1 trong 3 tên có vai trò cầm đầu là Tuấn mụn.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an có thu giữ 41 điện thoại các loại, 1 ô tô, 9 xe gắn máy, 2 khẩu súng bắn đạn bi và đạn cao su, 14 viên đạn cao su, 1 cây gậy ba khúc, 1 còng số 8 cùng 2 tờ giấy ghi chép hoạt động hàng ngày cũng như số tài sản chiếm đoạt của các nạn nhân.

Công an nhận định, khả năng băng nhóm trên hoạt động từ nhiều năm nay, có hàng nghìn đàn ông hám của lạ sập bẫy. Có đêm, chúng thực hiện 20 – 30 vụ, với 4 người là vợ, bán gái hay người chuyển giới đóng giả làm gái mại dâm liên tục chào mời khách dọc quốc lộ. Nhóm này khai nhận, riêng về điện thoại các loại thì chúng chiếm đoạt khoảng 1.000 cái, còn tiền lấy được của các nạn nhân thì không nhớ hết.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra và kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm trên thì sớm đến trình báo để củng cố hồ sơ, xử lý.

Quang Anh - Song Ngư
Bình luận
vtcnews.vn