Băng nhóm cướp giật trắng trợn ở Hạ Long sa lưới

Pháp luậtThứ Hai, 22/08/2016 17:53:00 +07:00

Các đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ đi xe máy hoặc đi bộ, chọn ra tay vào các thời điểm vắng người và liên tục thay đổi địa điểm, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan công an.

Sáng 22/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự  - Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chuyên tổ chức cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hạ Long. Bước đầu xác định băng nhóm này đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật nhằm vào phụ nữ.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 6/2016, trên địa bàn TP Hạ Long xảy ra một số vụ cướp giật tài sản nhằm vào người đi mô tô hoặc đi bộ trên đường. Ngay sau đó Công an TP Hạ Long và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, huy động lực lượng vào cuộc điều tra.

tang-vat-1527

Các đối tượng và tang vật vụ án 

Theo Trung tá Lê Hữu Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hạ Long), đối tượng cướp có rất nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an như thay đổi cung giờ gây án, thực hiện hành vi cướp trên nhiều tuyến đường khác nhau, lựa chọn thời điểm vắng người qua lại, tài sản chúng cướp được khá gọn  nhẹ, dễ tiêu thụ vì vậy quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Đến cuối tháng 7/2016, Công an TP Hạ Long "dựng" chân dung một số ổ nhóm nghi vấn, trong đó có nhóm ở phường Hà Phong (TP Hạ Long) do Vũ Đại Dương (SN 1990, trú tại khu 4A, phường Hà Phong, TP Hạ Long) cầm đầu. 

Trong khi các trinh sát đang tập trung xác minh về thân nhân, hoạt động của các đối tượng thì tối 9/8, Vũ Đại Dương cùng một đối tượng khác trong nhóm là Nguyễn Quang Vinh (SN 1996, ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) gây ra vụ cướp giật tài sản tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, bị nạn nhân và quần chúng nhân dân, phối hợp với lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long ra lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng Dương và Vinh.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã bắt tiếp 3 đối tượng khác gồm Phạm Văn Mạnh (SN 1994, trú tại khu 8, phường Hà Phong, TP Hạ Long); Vũ Trọng Công (SN 1995, trú tại khu 4, phường Hà Phong - là em Vũ Đại Dương) và Lục Huệ Phong (SN 1999, ở khu 4A, phường Hà Phong, TP Hạ Long).

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 túi xách, 15 điện thoại di động các loại, 1 laptop, máy tính bảng, 2 nhẫn vàng, 2 xe máy không gắn biển số cùng nhiều tang vật khác, bước đầu làm rõ các đối tượng đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hạ Long.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đề nghị những ai là nạn nhân trong các vụ cướp tài sản thời gian qua đến cơ quan công an trình báo, phối hợp với lực lượng công an để đấu tranh, xử lý tội phạm.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Video: Cầm dao đi cướp trên xe buýt, bị 'đánh hội đồng' te tua

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn