Bằng Kiều: Tôi phải lo đủ 3 cơ ngơi cho các con cả ở Mỹ và Việt Nam

Sao ViệtThứ Năm, 01/10/2020 11:53:52 +07:00
(VTC News) -

"Tôi có ba con trai thì tôi cũng phải lo cho đủ ba cơ ngơi để về sau cho các con vào đời" - ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ.

Nam ca sĩ Bằng Kiều vừa trở về Việt Nam sau hơn nửa năm mắc kẹt vì COVID-19. Ngay sau đó, anh có cuộc phỏng vấn với cánh báo chí. Tại đây, ngoài chuyện công việc, tình cảm, giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu còn chia sẻ về những áp lực kinh tế trong lúc dịch bệnh hoành hành.

Bằng Kiều: Tôi phải lo đủ 3 cơ ngơi cho các con cả ở Mỹ và Việt Nam - 1

 

Tâm sự về hơn nửa năm phải rời xa sân khấu do COVID-19, nam ca sĩ sinh năm 1973 cho biết anh rất stress chứ không vui vẻ, an yên như những bức hình thường đăng tải. “Lần đầu, tôi không biết cảm giác bước lên sân khấu là như thế nào suốt 6 tháng trời, nếu có hoạt động thì cũng chỉ là online và trong studio thôi. Đối với tôi, nó khiến tôi rơi vào trạng thái như trầm cảm”’, Bằng Kiều nói.

Theo chia sẻ của Bằng Kiều, anh cũng phải đối mặt với áp lực về kinh tế khi vừa cần chi chăm sóc bản thân, vừa cần chi phí nuôi ba con tại Mỹ: “Tôi từng áp lực vì mình không biết tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến đến khi nào. May là tôi cũng có đề phòng và dự trù để ít nhất mình cũng trang trải được”.

Bằng Kiều: Tôi phải lo đủ 3 cơ ngơi cho các con cả ở Mỹ và Việt Nam - 2

 

Trước thông tin giọng ca Cơn mưa băng giá sở hữu khối tài sản kếch xù, không thua kém bất kỳ đại gia, tỷ phú nào, anh cười trừ, cho biết mình không giàu như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, anh luôn đặt việc đầu tư bất động sản để giữ gìn cho các con lên hàng đầu.

“Người Việt Nam, nhất là người Bắc luôn có truyền thống là lúc nào cũng dành dụm cho con. Ví dụ, tôi có ba con trai thì tôi cũng phải lo đủ ba cơ ngơi để về sau cho các con vào đời, để ít nhất là các cháu không phải lo về nhà cửa vì có bố lo rồi. Cả ở Mỹ và Việt Nam, mặc dù mỗi căn hộ không phải cao sang gì nhưng ít nhất nó là một hành trang để các con đỡ phải lo nhiều khi vào đời”, nam ca sĩ 47 tuổi bộc bạch.

Bằng Kiều: Tôi phải lo đủ 3 cơ ngơi cho các con cả ở Mỹ và Việt Nam - 3

 

Cũng trong buổi phỏng vấn, Bằng Kiều chia sẻ về vợ cũ Trizze Phương Trinh. Họ coi nhau là bạn tốt và đối xử với nhau văn minh, lịch sự. Nói về bí quyết giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ, nam ca sĩ cho biết: “Chúng tôi có 3 đứa con chung nên luôn nghĩ đến cảm nhận của chúng. Cả hai đặt quyền lợi của các con lên hàng đầu, con thích như thế nào, con cần gì là cả hai đều đáp ứng”.

Về chuyện tình cảm, Bằng Kiều chia sẻ anh đang dành nhiều thời gian cho công việc, hiện vẫn độc thân. Nghe nhận xét của khán giả rằng anh đào hoa, nam ca sĩ cười, đáp: “Đấy là mọi người nói thế thôi còn bây giờ khi so với các bạn nam chuẩn men trong showbiz thì tôi thua xa”.

Bằng Kiều: Tôi phải lo đủ 3 cơ ngơi cho các con cả ở Mỹ và Việt Nam - 4

 

Bằng Kiều sinh năm 1973, là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng trong nước, nam ca sĩ còn gặt hái được nhiều thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Tên tuổi của Bằng Kiều gắn liền với những ca khúc như Người đi xa mãi, Trái tim bên lề, Hè muộn, Trái tim không ngủ yên, Nơi tình yêu bắt đầu…

Sắp tới, nam ca sĩ giữ vai trò cố vấn trong show của ca sĩ Hồng Nhung.

Trần Ngân/VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn