Băng huyết sau sinh - nguyên nhân hàng đầu khiến sản phụ mất mạng

Bệnh và thuốcThứ Tư, 11/11/2020 06:28:00 +07:00
(VTC News) -

Rất nhiều tai biến có thể xảy ra trong quá trình sinh đẻ ở phụ nữ, nhưng băng huyết là nguyên nhân hàng đầu khiến sản phụ mất mạng.

Theo PGS.TS Phạm Bá Nha - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, băng huyết sau sinh là nguyên nhân hàng đầu khiến sản phụ dễ mất mạng.

Băng huyết là tình trạng mất máu nhiều ở phụ nữ sau sinh. Khi cơ thể mất máu quá nhiều, sẽ dẫn đến những di chứng nặng nề như suy đa tạng, suy tim, suy não. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì sản phụ dễ lâm tình trạng ngừng tim, chất não rồi tử vong hoặc sống thực vật.

“Băng huyết sau sinh là nguyên nhân hàng đầu khiến sản phụ tử vong. Tình trạng này diễn biến nhanh, gây ra những biến chứng nặng nề. Để điều trị những ca bị băng huyết phải là bác sĩ có chuyên khoa tốt. Ngoài ra, sản phụ sau sinh cũng cần được theo dõi liên tục để sớm phát hiện những biến chứng và kịp thời xử lý nếu có sự cố”, BS Nha nói.

Băng huyết sau sinh - nguyên nhân hàng đầu khiến sản phụ mất mạng - 1

PGS.TS Phạm Bá Nha - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng băng huyết. Nhưng thường gặp nhất vẫn là sản phụ bị đờ tử cung, bánh nhau bất thường và tử cung, âm đạo bị vỡ, rách.

Ngoài ra, một số sản phụ cũng có thể bị rối loạn đông máu khi nhau bong non, thai lưu, nhiễm trùng. Tuỳ vào từng mức độ và lượng máu mà khả năng phục hồi sức khoẻ sau khi băng huyết có thể gây ra những biến chứng nặng hay nhẹ khác nhau.

“Nhiều sản phụ có thể ra máu bất thường và rất nhiều trong khoảng 24h đầu sau sinh. Khi chảy máu có màu đỏ tươi, chảy liên tục kèm sản phụ da xanh xao, niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, vẻ mặt hốt hoảng, huyết áp tụt, nhịp tim đập nhanh bất thường, không đều, tử cung mềm nhão, không có sự co hồi tốt thì có thể sản phụ bị băng huyết sau sinh”, BS Nha nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có biện pháp nào hoàn toàn tối ưu để điều trị băng huyết nặng sau sinh. Do đó, biện pháp phòng bệnh vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất.

Băng huyết sau sinh - nguyên nhân hàng đầu khiến sản phụ mất mạng - 2

 (Ảnh minh hoạ)

Để phòng tránh những biến chứng sau sinh, đặc biệt là băng huyết dẫn đến thiệt mạng, các chuyên gia khuyến cáo người phụ nữ cần đặc biệt lưu ý trong suốt quá trình thai kỳ.

Theo đó, thời gian mang thai sản phụ cần thăm khám sức khoẻ thường xuyên để sớm phát hiện ra các nguy cơ (nếu có).

Khi thăm khám và quyết định địa điểm sinh nở, sản phụ cần chọn lựa những cơ sở y tế uy tín, chuyên khoa, trang bị máy móc đầy đủ, hiện đại để quá trình chăm sóc đảm bảo an toàn.

Ngoài ra khi đỡ đẻ, các bác sĩ cũng cần đỡ đúng kỹ thuật, không để thời gian chuyển dạ kéo quá dài. Sau khi sinh, nhân viên y tế cần theo dõi tình trạng sức khoẻ cho sản phụ liên tục trong 6 giờ đầu, đặc biệt là 2 giờ hậu sản.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn