Bảng học lực, hạnh kiểm của 35 chiến sỹ cơ động tại Lạng Sơn

Giáo dụcThứ Bảy, 21/07/2018 11:52:00 +07:00

Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 - Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20, Lạng Sơn đưa ra bảng học lực, hạnh kiểm lớp 12 của 35 chiến sỹ cảnh sát cơ động của đơn vị bị tố điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Video: Đại úy Đỗ Đình Viên: "Các chiến sỹ cơ động bức xúc vì bị tố điểm cao bất thường"

Liên quan đến bảng điểm cao bất thường của 35 thí sinh tự do là chiến sỹ công an nghĩa vụ tại Lạng Sơn, đại úy Đỗ Đình Viên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20 cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đơn vị có 112 chiến sỹ tham gia dự thi.

lang-son3-3-1136300-20465010 4

Đại úy Đỗ Đình Viên.

Đại úy Viên thông tin, 35 chiến sỹ này đều có học lực khá chứ không phải trung bình như một số báo và mạng xã hội đưa tin. Để chứng minh cho nghi vấn điểm thi bất thường của 35 chiến sỹ, đại úy Viên công khai bảng điểm và học bạ của các chiến sỹ 

IMG_4445 9

Học lực và hạnh kiểm lớp 12 của 35 chiến sỹ cảnh sát cơ động. (Ảnh: Lưu Ly)

Theo đại úy Viên, các chiến sỹ trải qua 5 lần thi thử trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Không chỉ vậy, đơn vị còn phối hợp với trường THPT Chuyên Chu Văn An tổ chức thi thử tại trường do giáo viên trong trường ra đề thi.

Tiểu đoàn 2 thuộc bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động – K20 tổ chức lớp ôn thi và cử những cán bộ có nhiều kinh nghiệm tham gia quản lý và điều hành, duy trì lớp học. Đơn vị này mời những giáo viên giỏi trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn về giảng dạy.

“112 chiến sỹ của Tiểu đoàn 2 thuộc bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – K20 tham gia thi THPT quốc gia lần này đã rất cố gắng, quyết tâm gấp 200% so với các thí sinh THPT bình thường khác. Các em chỉ tập trung ôn luyện trong suốt thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 6 năm nay. Thử hỏi với ý chí quyết tâm như vậy kết quả sẽ cao hay thấp?”, đại úy Viên nói.

37610836_10156397921019590_3629300876117540864_n-2043563 3

135 chiến sỹ được phân thành 3 phòng học trong đơn vị. (Ảnh: Cô giáo Đ.T.G)

Cô Đ.T.G - giáo viên dạy Toán các chiến sỹ công an nghĩa vụ Lạng Sơn cho biết, từ tháng 3, cô được Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động mời về giảng dạy 112 chiến sỹ tại đây. Qua quá trình giảng dạy, cô G nhận thấy các em đều rất chăm chỉ, tư duy tốt và tiếp thu kiến thức rất nhanh. Không chỉ vậy, các em còn rất chịu khó cả ở trên lớp và khi tan giờ học.

“Các em rất nhiều sách vở, có những quyển sách hay vở Văn, Sử dày cộp. Tôi thấy ngưỡng mộ khi các em học ngày học đêm, thậm chí nhiều lúc cán bộ trong đơn vị nhắc đi ngủ còn trốn để học”, cô giáo trẻ Đ.T.G nói.

Khi được hỏi về đề thi THPT Quốc gia năm nay, cô G cho rằng, đề thi khó hơn năm ngoái. Vì vậy, điểm số của các chiến sỹ thấp hơn những lần thi thử trước đó. Cô khẳng định, nếu đề thi như đề năm ngoái, chắc chắn các em phải đạt điểm 9 hoặc hơn 9 điểm mỗi môn.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các chiến sỹ nhận xét đề thi năm nay khó nên đạt điểm không cao như dự tính trước đó.

IMG_0031 5

 Theo nhận xét, các chiến sỹ rất chăm chỉ khi ngoài thời gian rèn luyện, phần lớn thời gian dành cho học tập.

Trả lời PV VTC News vào sáng 20/7, đại úy Đỗ Đình Viên xác nhận 35 thí sinh bị nghi ngờ về điểm số đều là chiến sĩ nghĩa vụ của đơn vị mình và cho biết, rất buồn và bức xúc trước những nghi ngờ đối với cấp dưới của mình.

Theo lãnh đạo Tiểu đoàn 2 cho biết, nghe điểm thi xong còn tiếc cho các thí sinh vì lẽ ra điểm còn phải cao hơn.

"Các chiến sỹ cũng rất bức xúc trước nghi vấn kết quả thi bất thường. Nhiều chiến sỹ học ngày học đêm, học giờ hành chính, tối về lại học, học online nữa. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào công tác tổ chức kỳ thi và quá trình coi thi", đại uý Viên nói.

Như VTC News tin, 112 chiến sỹ này được ngồi thi tại 10 phòng thi tại điểm trường THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Tại điểm thi này, vẫn có phòng thi dành cho học sinh THPT chứ không phải các chiến sỹ nghĩa vụ như dư luận phản ánh.

IMG_0021 6

 Phòng học có camera giám sát, bàn ghế đầy đủ.

IMG_0029 7

Ngoài phòng học do đơn vị bố trí, các chiến sỹ còn có một phòng riêng để ôn luyện ngoài giờ học chính. 

Video: An ninh thắt chặt tại Sở GD-ĐT Lạng Sơn

Lưu Ly - Việt An
Bình luận
vtcnews.vn