Bàng hoàng hàng loạt bia mộ, di ảnh thờ bị đập phá trong đêm

Thời sựThứ Tư, 17/02/2016 12:12:00 +07:00

Trong một đêm, hàng chục ngôi mộ của người dân ở xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình bị kẻ xấu dùng búa đập phá nhưng chưa rõ ai là thủ phạm.

Trong một đêm, hàng chục ngôi mộ của người dân ở xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình bị kẻ xấu dùng búa đập phá nhưng chưa rõ ai là thủ phạm.

Sáng 17/2, các ban ngành chức năng huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đến hiện trường nắm bắt tình hình và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc gần 30 ngôi mộ của người dân thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân bị kẻ xấu dùng búa đập phá.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Xinh bên bên mộ phần dòng họ bị đập phá.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Xinh bên bên mộ phần dòng họ bị đập phá. 

Sự việc được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng 16/2, khi gia đình ông Nguyễn Tiến Lộ (70 tuổi, ở thôn Xuân Hòa) ra thắp hương viếng mộ tộc họ thì phát hiện 6 trên 13 ngôi mộ ở nghĩa trang dòng họ bị kẻ xấu dùng búa đập phá tan tành.

“Vừa đặt chân tới nghĩa trang thì tui bàng hoàng khi nhìn thấy những tấm bia mộ của dòng họ bị đập nát, thánh giá cũng bị kẻ xấu đập rơi xuống đất, nhìn lại các ngôi mộ của dòng họ khác xung quanh cùng cảnh tương tự mà thấy xót xa cho những người đã khuất” – ông Lộ tâm sự.
Kiểm tra tình trạng các ngôi mộ bị đập phá.
Kiểm tra tình trạng các ngôi mộ bị đập phá. 

Sau khi phát hiện sự việc, người dân thôn Xuân Hòa đã trình báo với các cơ quan chức năng. Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với các ban ngành chức năng xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Kiểm tra tình trạng các ngôi mộ bị đập phá.
Kiểm tra tình trạng các ngôi mộ bị đập phá. 

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, nghĩa địa thôn Xuân Hòa đa phần mộ của người dân theo đạo Thiên Chúa Giáo. Nghĩa địa nằm trên một bãi cát rộng có đến hàng trăm mộ phần.

Trong đó, có khoảng 28 bia mộ, hơn 10 di ảnh thờ, bờ tường và nhiều cây thánh giá bị kẻ xấu đập phá không thương tiếc. Trước đây nghĩa địa thôn Xuân Hòa từng bị cát tặc khai thác trộm khiến nhiều phần mộ bị hư hỏng nay lại bị kẻ xấu phá hoại.

Người dân bên di ảnh thờ bị đập phá
Người dân bên di ảnh thờ bị đập phá 

Qua dấu vết để lại hiện trường, nhiều người dân thôn Xuân Hòa nhận định kẻ xấu đã dùng loại búa tạ cỡ lớn để đập phá, và sự việc phá hoại trên được thực hiện bởi một nhóm người.

Bà Nguyễn Thị Xinh (45 tuổi, ở thôn Xuân Hòa) cho hay kể từ khi xảy ra sự việc tày trời trên, bản thân bà và nhiều người dân Xuân Hòa đều hoang mang, lo lắng và đau xót.

“Từ trước tới nay, người dân trong thôn sống hòa thuận, không có bất cứ mâu thuẫn nào với ai mà họ nỡ phá hoại mộ tộc như vậy. Sự việc gây ra hoang mang cho người dân. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để người dân bớt lo lắng” – bà Xinh nói.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn