Băng cướp xe SH của CSGT sa lưới

Pháp luậtThứ Sáu, 11/01/2013 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc đang đánh bài tại một quán cà phê, băng cướp xe SH của CSGT đã bị các trinh sát hình sự CAQ.9 ập đến bắt giữ.

(VTC News) - Trong lúc đang đánh bài tại một quán cà phê, băng cướp xe SH của CSGT đã bị các trinh sát hình sự CAQ.9 ập đến bắt giữ.

Ngày 10/1, Trung tá Trịnh Văn Sâm – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CAQ.9, TPHCM ra quyết định bắt khẩn cấp bốn đối tượng cướp xe SH của một CSGT. 

Băng nhóm bị bắt gồm Lê Minh Tuấn (tự Sang, 28 tuổi, nguyên quán Tiền Giang) được cho là kẻ cầm đầu, ba đồng bọn còn lại Phạm Văn Quy (tự Rùa, 24 tuổi, nguyên quán Ninh Thuận), Lê Chí Cường (23 tuổi, ở Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Nhanh (23 tuổi, quê Sóc Trăng, tất cả đều tạm trú tại Q.9).

 Bốn tên cướp  xe SH  của CSGT tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, băng cướp này khai nhận, khoảng 2h sáng 4/1, sau cuộc ăn nhậu, cả bọn bàn nhau đi cướp. Bọn chúng phát hiện Thiếu úy Nguyễn Thái Sơn đang công tác tại Đội CSGT CAQ.2, đang dừng xe nghe điện thoại trước số nhà 616, xa lộ Hà Nội, P.Phước Long B, Q.9.

Ngay lập tức chúng lao tới đạp thiếu úy Sơn ngã xuống đường, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, cướp xe SH màu đỏ, BKS59X1 – 27887 của Thiếu úy Sơn.

Gây án xong, cả bọn chia nhau bỏ chạy về hai hướng là Q.9 và Q.Thủ Đức. Hôm sau, chúng thay biển số xe SH của anh Sơn bằng biển số giả ở Vũng Tàu, đem bán với giá 29,5 triệu đồng cho một người ở Bình Dương.

Bốn tên cướp khai nhận do không có công ăn việc làm, chúng thường tụ tập các quán nhậu hay quán cà phê, bàn tính phương án rồi rủ nhau đi cướp xe của phụ nữ và những người hay đi lại vào lúc đường vắng, lấy tiền tiêu xài.

Theo thông tin ban đầu, băng cướp này đang nằm trong diện nghi vấn gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn Q.9, Q.2, Q.Thủ Đức trong thời gian gần đây.


Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn