Băng cướp liều lĩnh xông vào quán nhậu khống chế người cướp tài sản

Pháp luậtThứ Năm, 05/02/2015 07:43:00 +07:00

Băng cướp táo tợn vác mã tấu xông vào quán nhậu khống chế người cướp tài sản nhưng không thoát.

(VTC News) – Băng cướp táo tợn vác mã tấu xông vào quán nhậu khống chế người cướp tài sản nhưng không thoát.

Công an huyện Bình Chánh TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Từ Thạnh Long (SN 1983, tự Tý “cua”, ngụ phường 3, quận 11), Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Minh Hoàng (cùng SN 1983, ngụ phường 1, quận 6) và Đại Quang Thành (tự Tý “rùa”, SN 1986, ngụ phường 1, quận 8) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra 
Theo hồ sơ điều tra, khoảng 19h30 đêm 2/2, bốn đối tượng trên táo tợn dùng mã tấu xông vào quán nhậu Út Bụi (số C10/28 đường Nguyễn Văn Linh, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) bắt tất cả các nhân viên đưa 15 triệu đồng.

Cùng lúc, vợ chồng chủ quán Út Bụi về tới cũng bị chúng dùng hung khí khống chế yêu cầu đưa tiền. Sau khi lục soát lấy được 3,2 triệu đồng, băng cướp lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát. 

Từ thông tin người dân cung cấp, Công an huyện Bình Chánh xác định được hai xe gắn máy băng cướp sử dụng đăng ký tại quận 6. Theo nhân viên quán Út Bụi, các đối tượng từng đến quán nhậu cách đây khoảng vài tháng, trong đó có một người tên Long. 
Hung khí các đối tượng dùng đi cướp 
Đến chiều 3/2, các trinh sát bắt được Trần Minh Hoàng là người đứng tên một trong hai chiếc xe máy các đối tượng sử dụng đi cướp. Từ lời khai của đối tượng này, công an bắt thêm Long, Nghĩa và Thành. 

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai từng đến quán Út Bụi nhậu và xảy ra ẩu đá với khách khiến Long bị thương. Uất ức và thiếu tiền tiêu xài Long rủ Nghĩa, Hoàng mang mã tẩu, dao đến đi “đòi tiền bồi thường”. 

Riêng đối tượng Thành khai được Long rủ đi chung nhưng không biết đi đòi tiền và không tham gia vụ cướp.  

Số tiền cướp được Long và đồng bọn rủ nhau đi ăn nhậu và tiêu xài cá nhân. 

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Long, Nghĩa và Hoàng về hành vi “Cướp tài sản”, Thành bị điều tra về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Hưng Nguyên  
Bình luận
vtcnews.vn