Băng cướp gây khiếp sợ cho phụ nữ trên quốc lộ 1A

Pháp luậtChủ Nhật, 03/04/2016 12:32:00 +07:00

Đây là nhóm cướp giật khá chuyên nghiệp thường xuyên hoạt động khu vực QL1A từ huyện Tĩnh Gia đến TP. Thanh Hóa và đối tượng của chúng là phụ nữ đi 1 mình

Đây là nhóm cướp giật khá chuyên nghiệp thường xuyên hoạt động khu vực QL1A từ huyện Tĩnh Gia đến TP. Thanh Hóa, đối tượng của chúng là phụ nữ đi 1 mình ban đêm.

Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi, mật phục, ngày 31/3, năm đối tượng đều trú tại huyện Tĩnh Gia gồm Lê Quang Thăng, sinh năm 1996; Lê Quang Hải, sinh năm 1995 (đều ở xã Hùng Sơn); Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1996; Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1995 (đều ở xã Anh Sơn); Lường Văn Tiến, sinh năm 1995 (xã Hải An) đã bị bắt giữ.

Triệt phá, băng nhóm, cướp nóng, trên QL1A, Thanh Hóa, công an
Nhóm cướp giật gồm 5 đối tượng đã bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp) 

Đây là nhóm cướpchuyên nghiệp thường xuyên hoạt động khu vực quốc lộ 1A từ huyện Tĩnh Gia đến TP. Thanh Hóa. Đối tượng của chúng thường nhắm đến những phụ nữ đi một mình vào buổi tối.

Thủ đoạn cướp giật thường là cả nhóm đi trên 3 xe máy Exciter màu đen, phát hiện nạn nhân đeo túi xách đi một mình, chúng áp sát, cướp giật.

Trường hợp bị phát hiện, truy đuổi, đồng bọn sẽ giả làm người đi đường, chèn xe để đối tượng cướp giật có cơ hội tẩu thoát.

Riêng từ đầu tháng 3/2016 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra 13 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ khi đi xe máy trên dọc tuyến quốc lộ 1A. Tài sản cướp được đều được chúng nướng vào cờ bạc, lô đề.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, nếu ai từng là nạn nhân của các đối tượng cướp giật trên thì liên hệ đến Phòng hình sự theo số điện thoại 0919659589 để được giải quyết.

Ở diễn biến khác tại TP Thanh Hóa, 2 đối tượng phá két sắt Công ty bê tông thương phẩm Đông Vinh vừa bị Công an TP. Thanh Hóa khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Triệt phá, băng nhóm, cướp nóng, trên QL1A, Thanh Hóa, công an
Hai đối tượng trộm két sắt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp) 

Theo đó, ngày 3/2/2016, Đặng Đức Lực (sinh năm 1982 ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) là công nhân của Công ty bê tông thương phẩm Đông Vinh, nên nắm bắt Công ty vừa chuyển tiền từ ngân hàng về để trong két sắt.

Lực đã rủ Lê Thanh Hải (sinh năm 1972 ở xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa) đột nhập, phá két lấy đi 240 triệu đồng. Sau 2 tháng điều tra, 2 đối tượng trên đã bị Công an TP. Thanh Hóa bắt giữ.

Tại huyện Vĩnh Lộc, Công an huyện cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Xuân Hải, sinh năm 1981, ở Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Trịnh Xuân Hải đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả giám định cho thấy, 3 túi nilon Hải mang trong người đều là heroin.

Tại Hoàng Hóa, Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1987, ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hoá đã phối hợp với công an xã Hoằng Đông bắt quả tang Nguyễn Văn Hải làm nghề lái taxi đang vận chuyển 5 gói ma túy đá có tổng trọng lượng là 22g và 1 gói heroin trọng lượng 15g trên xe ôtô 36M-9793.

Tại Như Xuân, Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Xuân Hiếu và Lê Ngọc Chính (đều sinh năm 1990, ở xã Xuân Quỳ, Như Xuân) về hành vi cướp giật tài sản.

Từ một vụ cướp điện thoại tại cửa hàng điện thoại di động của chị Nguyễn Thị Xuyến (thôn 8, xã Xuân Hòa, Như Xuân), Công an huyện đã lập chuyên án CG-001 điều tra và bắt giữ hai đối tượng trên vào ngày 24/3.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hiếu và Chính trước đó đã từng gây ra 2 vụ cướp giật khác tại thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh) và tại huyện Thường Xuân.


Hiện các đối tượng trên đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguồn: Hoàng Anh Thắng (Phapluatplus)
Bình luận
vtcnews.vn