Bán xe tạm giữ sau tai nạn, công an xã chia nhau tiền tiêu xài

Pháp luậtThứ Bảy, 05/03/2016 12:24:00 +07:00

Do người gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, công an xã lập biên tạm giữ một chiếc xe máy để điều tra, sau đó tự ý bán lấy tiền tiêu xài vì vì không xác minh

Do người gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, công an xã lập biên tạm giữ một chiếc xe máy để điều tra, sau đó tự ý bán lấy tiền tiêu xài vì không xác minh rõ nguồn gốc.
Ngày 4/3, ông Lê Hữu Sơn, chủ tịch xã Thạch Bình (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết tháng 5/2015, trên quốc lộ 1 đoạn qua xóm Bình Mới, xã Thạch Bình có xảy ra vụ tai nạn giao thông.
Do người gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, công an xã lập biên tạm giữ một chiếc xe máy để điều tra.
Chiếc xe máy từ vụ tai nạn đã bị công an xã Thạch Bình bán cho người dân
Chiếc xe máy từ vụ tai nạn đã bị công an xã Thạch Bình bán cho người dân 

Vì không xác minh rõ nguồn gốc chiếc xe máy, công an xã Thạch Bình đã tạm giữ chiếc xe máy nói trên nhưng chưa bàn giao các cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Đến khoảng tháng 12/2015, lúc kiểm tra kho của xã, nhiều người tá hóa phát hiện chiếc xe máy không cánh mà bay.
“Sau quá trình điều tra, chúng tôi mới biết công an viên xã đã bán chiếc xe máy cho một người dân. Việc bán chiếc xe máy là trái thẩm quyền, tôi đã yêu cầu công an xã giải trình”, ông Sơn nói.
Ông Nguyễn Văn Hà, trưởng công an xã Thạch Bình cho biết ông không hề biết việc công an viên bán chiếc xe máy.
“Để xảy ra sự việc này là do tôi. Đồng chí công an viên nào sai tôi sẽ kiểm điểm”, ông Hà cho biết thêm.
Theo một lãnh đạo xã Thạch Bình, sau khi bán chiếc xe máy, một số công an viên đã tự ý chia chác tiền cho nhau để tiêu xài.

Video công an xã đánh chết người  

Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn