Ban Tổ chức 'Lễ hội Giao mùa Nhật Bản' bị tố lừa đảo

Thị trườngThứ Tư, 09/03/2016 06:41:00 +07:00

Được thông báo là hoãn sự kiện lễ hội Nhật Bản Setsubun (lễ hội giao mùa) nhưng nhiều chủ gian hàng cho rằng Ban tổ chức có dấu hiệu lừa đảo khi thu tiền mà khô

(VTC News) - Được thông báo là hoãn sự kiện lễ hội Nhật Bản Setsubun (lễ hội giao mùa) nhưng nhiều chủ gian hàng cho rằng Ban tổ chức có dấu hiệu lừa đảo khi thu tiền mà không tổ chức sự kiện đúng như thỏa thuận.
Theo phản ánh của độc giả, từ cuối tháng 1/2016, trang Facebook sự kiện "Hanoi Japan Festival" tuyên bố tổ chức Lễ hội Nhật Bản Setsubun (lễ hội giao mùa) tại Royal City vào các ngày 12-13/3/2016 và mời các chủ shop đăng ký gian hàng tại khu vực hội chợ và nộp tiền.

Bản đăng ký gian hàng kèm bảng giá thuê quầy tại lễ hội Nhật Bản 
Tin tưởng địa điểm tổ chức sự kiện (Khu phức hợp Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là trung tâm thương mại hoành tráng nhất Hà Nội, sự kiện diễn ra ở đó hẳn được thẩm định về năng lực của đơn vị đăng cai tổ chức, nên các chủ shop đã nộp tiền ngay để có vị trí đẹp.

Ngày 8/3/2016, một thông báo hoãn tổ chức sự kiện được đăng trên FB Hanoi Japan Festival đến đầu tháng 4/2016. Trong thông báo, anh Huy - người xưng danh là Trưởng ban tổ chức sự kiện - nêu lý do hoãn là do bị "cạnh tranh không lành mạnh" nên đơn vị quản lý vận hành Royal City chưa chấp thuận tổ chức tại đây. Đồng thời anh Huy khẳng định sẽ "hoàn tiền hoặc giữ tiền lại cho các sự kiện lần sau" nếu các chủ shop có nghi vấn ban tổ chức lừa đảo.

Theo tìm hiểu của VTC News, giá thuê gian hàng (diện tích 2,5x2 m) để bán đồ cho khách dự lễ hội Nhật Bản có nhiều mức. Thấp nhất là quầy bán đồ Handmade (đồ lưu niệm thủ công) có giá thuê 2 triệu đồng/2 ngày, cao nhất là quầy Ẩm thực (vị trí đẹp): 7 triệu đồng/2 ngày. Các quầy khác có giá thuê trung bình khoảng 3,5 triệu đồng/2 ngày sự kiện.


Ghi nhận từ những chủ quầy đã nộp tiền, hợp đồng thuê gian hàng của anh Huy không có dấu đỏ, cũng không có thông tin rõ ràng về nội dung sự kiện. Khi tự đi xác minh tại Sở Công Thương Hà Nội, họ cũng nhận được thông tin là anh Huy chưa được cấp phép tổ chức hội chợ trong lễ hội này.

Cho tới thời điểm này, nỗ lực liên hệ với anh Huy qua điện thoại, email và địa chỉ trụ sở văn phòng Ban tổ chức đều vô vọng. Những người nộp tiền ước tính số tiền anh Huy đã thu được của chủ gian hàng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Vincom Mega Mall Royal City, đơn vị này chưa nhận được bất cứ yêu cầu hoặc đề xuất của đối tác nào về việc đăng ký tổ chức chương trình lễ hội Nhật Bản tại Vincom Mega Mall Royal City; đồng thời trong thời gian từ ngày 12 – 13/3/2016, Vincom Mega Mall Royal City cũng chưa có kế hoạch tổ chức sự kiện nào quy mô lớn.

Thái Anh
Bình luận
vtcnews.vn