Bản tin ngày 22/8: WHO hy vọng COVID-19 chấm dứt trong 2 năm tới

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/08/2020 07:13:10 +07:00
(VTC News) -

WHO hy vọng cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong vòng 2 năm tới; Nga cấp phép thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine AZD1222.

Theo thống kê của Worldometers, tính tới sáng 22/8, thế giới ghi nhận 23.095.849 ca mắc COVID-19, 802.306 người chết và 15.687.588 người bình phục. 

WHO hy vọng COVID-19 chấm dứt trong 2 năm tới

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này hy vọng cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể chấm dứt trong 2 năm tới. 

“Điểm yếu của chúng ta là toàn cầu hóa, gần gũi, kết nối, nhưng lại có lợi thế về công nghệ tốt hơn. Vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc đại dịch này trong chưa đầy 2 năm tới”, ông Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo hôm 21/8. 

Bản tin ngày 22/8: WHO hy vọng COVID-19 chấm dứt trong 2 năm tới - 1

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Người đứng đầu WHO nói thêm rằng ông tin có thể chế ngự virus SARS-CoV-2 nhanh hơn đại dịch cúm Tây Ban Nha, kéo dài từ tháng 1/1918 tới tháng 4/1920. 

"Bằng cách tận dụng tối đa các công cụ sẵn có cùng hy vọng có thêm các công cụ như vaccine, tôi nghĩ chúng ta có thể chấm dứt trong thời gian ngắn hơn so với dịch cúm năm 1918", ông nói thêm. 

Khởi phát từ Vũ Hán cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 lây lan tới 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây bệnh cho hơn 23 triệu người, làm hơn 802.000 người thiệt mạng.

Trong khi đó dịch cúm Tây Ban Nha khiến 50 triệu người chết và lây nhiêm cho 500 triệu người trên khắp thế giới. 

Nga cấp phép thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine AZD1222

Giới chức Matxcơva hôm 21/8 chấp thuận cho AstraZeneca tiến hành giai đoạn 3 thử nghiệm đối với vaccine AZD1222 do hãng dược đa quốc gia Anh-Thụy Điển này chế tạo. 

Theo đơn đăng ký cấp phép thử nghiệm lâm sàng vaccine công bố hôm 21/8, sẽ có 150 người tham gia giai đoạn thử nghiệm này tại 4 cơ sở y tế ở thành phố St. Petersburg và Matxcơva.

Bản tin ngày 22/8: WHO hy vọng COVID-19 chấm dứt trong 2 năm tới - 2

Nga cấp phép thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine AZD1222. (Ảnh: Bioworld)

Thông báo của AstraZeneca nêu rõ, thử nghiệm giai đoạn 3 đối với AZD1222 đang được thực hiện ở Anh, Brazil và dự kiến được triển khai ở Nam Phi, Mỹ, Nhật Bản và Nga. 

AZD1222 còn gọi là ChAdOx1 nCoV-19 do AstraZeneca phối hợp với đại học Oxford phát triển. Vaccine này được sản xuất từ phiên bản yếu của adenovirus (virus cảm lạnh thông thường) nhiễm vào tinh tinh.

Hồi tháng 4, các nhà nghiên cứu bắt đầu thử nghiệm vaccine này trên người. Vaccine không gây tác dụng nguy hiểm nào cho người tham gia nhưng có một số tác dụng phụ nhẹ như đau cơ và ớn lạnh.

Nhiều ca bệnh ở Mỹ liên quan tới cuộc đua xe máy

Ít nhất 26 trường hợp ca mắc COVID-19 ở 3 tiểu bang của Mỹ được xác nhận có liên quan tới cuộc đua xe máy Sturgis. 

"Minnesota báo cáo 15 ca mắc COVID-19 trong số những người tham dự cuộc đua xe máy Sturgis ở Nam Dakota vào đầu tháng này", Kris Ehresmann, quan chức Sở Y tế Minnesota (MDH) cho hay. 

Bản tin ngày 22/8: WHO hy vọng COVID-19 chấm dứt trong 2 năm tới - 3

Sự kiện biểu diễn nằm trong khuôn khổ Cuộc đua xe máy Sturgis. (Ảnh: AP)

Trong số 15 trường hợp này, có 1 người phải nhập viện. Các quan chức y tế cho biết sẽ có thêm các trường hợp phải nhập viện khác trong vài ngày tới. 

MDH đang thúc giục người dân Minnesota tham dự cuộc đua Sturgis tự cách ly trong 14 ngày và nên đi xét nghiệm, tự cách ly cho tới khi nhận được kết quả nếu họ cảm thấy mệt mỏi khi trở về từ cuộc đua này.

Trong khi đó, quan chức y tế bang Nebraska xác nhận ít nhất 7 trường hợp mắc COVID-19 ở vùng Panhandle có liên quan tới Sturgis. 

Các quan chức y tế bang Nam Dakota hôm 21/8 cũng thông báo 1 trường hợp làm việc tại một tiệm xăm ở Sturgis cho kết quả dương tính với nCoV. Người này đã tiếp xúc với nhiều người tham gia vào cuộc đua xe máy.

Dù Mỹ vẫn đang vật lộn chống dịch, cuộc đua xe máy Sturgis thường niên lần thứ 80 vẫn được tổ chức hôm 8/8 tại thị trấn Sturgis, Mỹ thu hàng chục nghìn người tham dự.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn