Bản tin COVID-19 ngày 12/8: Mỹ bỏ 1,5 tỷ USD mua thêm 100 triệu liều vaccine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 12/08/2020 07:51:00 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Mỹ vừa ký thỏa thuận mua thêm 100 triệu liều vaccine COVID-19 nhưng không đoái hoài gì tới vaccine do Nga sản xuất.

Nga hôm 11/8 tuyên bố đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, dù một số quốc gia khác lo ngại quy trình phát triển loại vaccine này còn thiếu những bước thử nghiệm cần thiết.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với hơn 5 triệu ca COVID-19, hơn 160.000 người chết. Trong tháng qua, số ca COVID-19 ở trẻ em Mỹ tăng 90%, theo CNN.

Theo thông tin từ Worldometer, tính đến tối 11/8, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 20.487.348, trong đó 743.961 người chết và 13.406.424 ca hồi phục.

Bản tin COVID-19 ngày 12/8: Mỹ bỏ 1,5 tỷ USD mua thêm 100 triệu liều vaccine - 1

Chính phủ Mỹ ký thêm thỏa thuận mua 100 triệu liều vaccine COVID-19. (Ảnh minh họa)

Mỹ mua thêm 100 triệu liều vaccine COVID-19

Chính quyền Mỹ đạt thêm thỏa thuận trị giá 1,525 tỷ USD với Moderna Inc., để phân phối và cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19.

Theo hợp đồng, các liều vaccine sẽ thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ và chúng sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân Mỹ. Thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 giai đoạn nâng cao của Moderna Inc bắt đầu vào ngày 27/7.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng có thỏa thuận mua hàng triệu liều của các công ty Mỹ khác là Pfizer và Janssen. Hiện Mỹ là "nhà đầu tư" lớn trong cuộc đua đặt trước những loại vaccine COVID-19 đang được phát triển trên toàn cầu. 

Bang ở Brazil đàm phán với Nga về vaccine COVID-19

Bang Parana (Brazil) đang thảo luận với Nga để được sản xuất vaccine COVID-19 mà nước này mới phê duyệt hôm 11/8. Dù vậy chưa rõ liệu quy trình có được phê duyệt ở Brazil hay không.

Là một trong những điểm nóng COVID-19 của thế giới, Brazil cũng trở thành trung tâm cho các thử nghiệm lâm sàng vaccine tiềm năng. Các quan chức Brazil trước đó mong muốn có thể sản xuất các loại vaccine của Anh và Trung Quốc trong vòng một năm.

Hiện Nga đã nhận được đề nghị từ 20 nước cho 1 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19. Dù vậy, WHO cho biết vẫn chưa nhận đủ thông tin để đánh giá độ an toàn của loại vaccine này.

Bản tin COVID-19 ngày 12/8: Mỹ bỏ 1,5 tỷ USD mua thêm 100 triệu liều vaccine - 2

Nga đã nhận được đề nghị từ 20 nước cho 1 tỷ liều vaccine mới phê duyệt. (Ảnh minh họa)

Lebanon có số ca mắc COVID-19 kỉ lục sau thảm họa

Lebanon công bố số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày với hơn 300 ca nhiễm và 7 người chết, trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với hậu quả của vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Beirut và khiến các bệnh viện quá tải.

Tổng số ca COVID-19 của Lebanon hiện là 7.121 ca, trong đó 87 người chết.

Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Tarik Jarasevic hôm 11/8 nói việc nhiều người mất chỗ ở do vụ nổ có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh ở Beirut.

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn