Bản tin COVID-19 thế giới 15/8: Mỹ sẽ dành liều vaccine đầu tiên cho người già

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 15/08/2020 07:43:11 +07:00
(VTC News) -

Những liều vaccine đầu tiên của Mỹ sẽ dành cho người già, trong khi Pháp có 3 ngày liên tiếp ghi nhận trên 2.500 ca nhiễm mới.

Theo thông tin từ Worldometer, tính đến sáng 15/8, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 21.333.017, trong đó 762.355 người chết và 14.123.384 ca hồi phục.

Cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine vẫn đang tiếp tục nóng lên sau khi Nga trở thành quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine phòng COVID-19. 

Những liều vaccine đầu tiên của Mỹ sẽ được cung cấp cho người già

Tổng thống Trump mới đây tuyên bố các viện dưỡng lão của Mỹ sẽ là một trong những nơi đầu tiên tiếp cận với vaccine COVID-19 khi nó sẵn sàng. 

Trong cuộc họp báo hôm 14/8, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định một khi vaccine được phê duyệt, người già - những người dễ bị tổn thương nhất trước dịch bệnh sẽ nhận được những liều vaccine chống COVID-19 đầu tiên. 

Bản tin COVID-19 thế giới 15/8: Mỹ sẽ dành liều vaccine đầu tiên cho người già - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Ông Trump nói thêm rằng ông sẽ dựa vào lời khuyên của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi sử dụng vaccine. 

Mỹ hiện mới chỉ có 2 ứng viên vaccine bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ 3 là vaccine mRNA-1273 do công ty công nghệ sinh học Moderna phát triển và vaccine medRxiv đang được tập đoàn Pfizer nghiên cứu.

Với trường hợp của Moderna, họ phải hoàn thành việc đăng ký cho những người tham gia (có thể là vào cuối tháng 9) trước khi tiêm những mũi đầu tiên và đợi 28 ngày trước khi tiêm mũi thứ 2. Sau đó cần 2 tuần nữa để xem vaccine có hiệu quả hay không. Kế đó, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi để cập nhật các tác dụng phụ của vaccine nếu gặp phải.

Trong giai đoạn 3, Moderna dự kiến thử nghiệm trên 30.000 người.

Hiện các chuyên gia vaccine khẳng định, Mỹ chưa thể có vaccine COVID-19 trong tháng 11/2020.

Pháp có 3 ngày liên tiếp ghi nhận trên 2.500 ca nhiễm mới

Pháp tuyên bố thủ đô Paris và thành phố cảng Marseille là các khu vực có nguy cơ mắc COVID-19 cao trong bối cảnh quốc gia này ghi nhận 2.500 ca nhiễm mới/ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp. 

Trong 1 tuần qua, số ca bệnh mới tại Pháp tăng cao lên mức gấp đôi so với 2 tuần trước đó. Số ca nhiễm mới trong ngày ở Pháp vượt mức 2.000 trường hợp từ 20/4. 

Bản tin COVID-19 thế giới 15/8: Mỹ sẽ dành liều vaccine đầu tiên cho người già - 2

Khách du lịch tham quan Bảo tàng Louvre ở Paris. (Ảnh: Reuters)

Pháp hiện là một trong những quốc gia siết chặt các biện pháp chống dịch nhất ở châu Âu. 

Trước những con số đáng báo động mới đây, chính quyền Paris công bố bản đồ cập nhật các khu vực yêu cầu người dân đeo khẩu trang, bao gồm cả Đại lộ Champs Elysees nổi tiếng. 

Pháp hiện ghi nhận hơn 212.200 ca mắc COVID-19 và hơn 30.000 người thiệt mạng, 

Nhà dịch tễ học của Bộ Y tế Pháp mô tả dịch bệnh hện nay là đáng lo ngại khi số ca nhiễm mới tăng mạnh ở tất cả các nhóm tuổi, đặc biệt là từ 25 - 35 tuổi.

Đức siết nhập cảnh với du khách Tây Ban Nha

Đức mới đây tuyên bố gần như toàn bộ Tây Ban Nha, bao gồm cả hòn đảo du lịch Mallorca là khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sau khi số ca bệnh ở quốc gia này tăng mạnh.

Nhật báo Bild trước đó đưa tin, Mallorca được thêm vào danh sách các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao do Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế công cộng của Đức công bố.

Bản tin COVID-19 thế giới 15/8: Mỹ sẽ dành liều vaccine đầu tiên cho người già - 3

Người dân đi bộ ở Pontnticra, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Phiên bản cập nhật danh sách của của RKI cho biết các du khách tới từ lục địa Tây Ban Nha và quần đảo Balearic sẽ phải xét nghiệm COVID-19 hoặc cách ly bắt buộc trong 2 tuần. 

Tây Ban Nha hôm 14/8 ghi nhận 3.000 ca mắc mới, tăng gấp đôi so với mức trung bình trong 12 ngày đầu của tháng 8, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 342.813.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn