Bản tin COVID-19 ngày 19/8: Hơn 22 triệu người nhiễm, gần 800 nghìn người chết

Thời sự quốc tếThứ Tư, 19/08/2020 07:18:01 +07:00
(VTC News) -

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sự gia tăng trở lại số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các nước cho thấy cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới.

Tính đến 19/8, tổng số ca COVID-19 được báo cáo trên thế giới là 22.276.286, trong đó 782.962 người chết, 15.023.154 người hồi phục.

Các nước có số ca COVID-19 cao nhất toàn cầu là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi. Hơn 5,6 triệu ca COVID-19 được báo cáo ở Mỹ, với hơn 174.000 người chết.

Hàn Quốc thắt chặt các hạn chế COVID-19

Trước tình hình số ca nhiễm virus corona chủng mới gia tăng đột biến trong những ngày gần đây, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, nước này tăng cường các biện pháp thắt chặt hạn chế COVID-19, trong đó có cả đối với các dịch vụ của nhà thờ.

Theo đó, lệnh cấm sẽ được áp đặt đối với tất cả các dịch vụ nhà thờ tại Hàn Quốc, ngoại trừ những dịch vụ mà không có sự tiếp xúc gần giữa người với người. Thủ tướng Chung Sye-kyun cho rằng đây là biện pháp nhằm sớm ngăn chặn sự gia tăng ca nhiễm bệnh mới ở nước này.

Bản tin COVID-19 ngày 19/8: Hơn 22 triệu người nhiễm, gần 800 nghìn người chết - 1

Hàn Quốc thắt chặt các hạn chế COVID-19 sau khi số ca nhiễm bệnh tăng mạnh. (Ảnh: Yonhap)

"Đặc biệt, liên quan đến các nhà thờ ở khu vực thủ đô, chỉ các dịch vụ không có sự tiếp xúc giữa người với người mới được phép mở, còn tất cả các cuộc tụ tập và hoạt động khác đều bị cấm", Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết hôm 18/8.

Bên cạnh đó, tất cả các sự kiện và tụ tập ở thủ đô với hơn 50 người tham gia ở trong nhà, và hơn 100 người nếu ở ngoài trời cũng sẽ bị cấm. Các cơ sở như câu lạc bộ, quán cà phê và karaoke sẽ ngừng hoạt động.

Đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 15.761 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 306 người chết.

Cuộc chiến chống COVID-19 bước vào giai đoạn mới

Tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sự gia tăng gần đây về số ca mắc COVID-19 ở các quốc gia vốn đã kiềm chế được đại dịch trong những tháng đầu tiên thực sự đánh dấu bước chuyển của họ sang một giai đoạn mới với việc các nước này sẽ được chuẩn bị tốt hơn.

Tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, cho biết trong cuộc họp trực tuyến hôm 18/8: "Những gì chúng tôi đang quan sát không chỉ đơn giản là sự hồi sinh. Chúng tôi tin rằng đó là tín hiệu cho thấy chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới của đại dịch ở châu Á - Thái Bình Dương. Trong giai đoạn này, các quốc gia ngày càng có thể giảm thiểu sự gián đoạn quy mô lớn đối với cuộc sống của người dân và nền kinh tế đất nước”.

Các quốc gia như Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc và Australia đã nhanh chóng áp dụng biện pháp ngăn chặn COVID-19 trong những tháng đầu của dịch bệnh, nhưng hiện đang phải chống chọi với những đợt bùng phát mới.

Tiến sĩ Kasai cho biết trong một số trường hợp, đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai lớn hơn đợt bùng phát ban đầu. Ông Kasai cho biết các nước này "sẽ cần phải đối phó với nhiều đợt tăng mạnh ca nhiễm bệnh nhưng theo một cách bền vững".

“Họ cần có phản ứng có mục tiêu sớm hơn để ngăn chặn những gián đoạn lớn đối với nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Họ nên tiếp tục cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và bảo vệ những người dễ bị tổn thương”, ông Kasai nói.

Theo Tiến sĩ Kasai, người dân ở các quốc gia này cần “duy trì hành vi lành mạnh, không chỉ bảo vệ bản thân mà là gia đình, cộng đồng”, và để các doanh nghiệp tìm cách hoạt động trở lại, giảm thiểu nguy cơ lây lan virus.

Brazil thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người

Cơ quan quản lý y tế Brazil đã cho phép công ty dược phẩm Janssen thuộc tập đoàn Johnson & Johnson được thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus corona chủng mới trên người ở nước này.

Bản tin COVID-19 ngày 19/8: Hơn 22 triệu người nhiễm, gần 800 nghìn người chết - 2

Brazil thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người. (Ảnh: Scitechdaily)

Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ tư được phép thử trên người ở Brazill. Trước đó, Brazil đã cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 trên người đối với các loại vaccine được phát triển bởi AstraZeneca liên kết với đại học Oxford, Sinopharm của Trung Quốc và Pfizer liên kết với BioNTech.

Brazil hiện đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm và chết do COVID-19, chỉ sau Mỹ. Nước này ghi nhận  3.411.872 ca nhiễm bệnh, trong đó có 110.019 người chết. Đây là lý do các công ty phát triển vaccine tìm cách thử nghiệm lâm sàng tại nước này.

Ca mắc COVID-19 tăng đột biến ở Canada

Hôm 18/8, dữ liệu mới do Cơ quan Y tế Công cộng Canada công bố cho thấy trong 24 giờ qua, Canada đã ghi nhận số ca nhiễm nCoV mới trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 25/5.

Báo cáo dịch tễ học vào ngày 17/8 cho thấy các quan chức y tế Canada đã ghi nhận 785 trường hợp mới trong khoảng thời gian 24 giờ - cao nhất kể từ khi nước này ghi nhận 831 trường hợp nhiễm bệnh vào ngày 25/5.

Sự gia tăng ca nhiễm bệnh tập trung ở Tây Canada - chủ yếu là ở British Columbia và Alberta - nơi các nhà chức trách cho rằng sự gia tăng này là do tỷ lệ nhiễm bệnh ở thanh niên.

Tính đến ngày 17/8, các phòng thí nghiệm trên khắp Canada đã xét nghiệm cho hơn 4,8 triệu người và 109.059 - tương đương 88,7% - trong số những người bị nhiễm đã khỏi bệnh.

Đến nay, Canada ghi nhận 122.872 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 9.032 người chết.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn