Bản tin AFF Cup: Trình độ VN ngang Philippines, Myanmar

Thể thaoThứ Sáu, 30/11/2012 03:42:00 +07:00

(VTC News)- Theo HLV trưởng tuyển Thái Lan, tuyển Việt Nam cũng "same same" trình độ Philippines và Myanmar.

(VTC News)- Theo HLV Winfried Schafer, tuyển Việt Nam cũng "same same" trình độ Philippines và Myanmar, hai đội bóng từng gục ngã dưới tay người Thái trước đó.


Việt Nam trình độ tương đương
Myanmar và Philippines

Do Thái Lan đã giành quyền vào bán kết sớm một vòng, Winfried Schafer sẽ cho một vài trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu cuối cùng bảng A AFF Cup 2012.

HLV Winfried Schaferđánh giá Việt Nam ngang bằng Philippines và Myanmar.
Dẫu vy, với lực lượng dự bđồng đều và khát khao thể hiện, HLV Schafer cảnh báo Việt Nam chớ vội mừng trước thông tin sđụng độ Thái Lan B. Bởi lẽ, theo chiến lược gia người Đức, với đội hình dự bị không thua kém quá nhiều so với đội hình chính, Thái Lan vẫn dư sức hạ gục Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ chơi với sự quyết tâm và mức cao nhất có thgiống như hai trận đụngđộ Philippines và Myanmar. Nên nhớ, chúng tôi đây là để giành chức vô địch AFF Cup ch không phải đi du lịch", Schafer tự tin cho hay.

Một chi tiết đáng lưu Winfried Schafer,sau khi xem băng ghi hình trận Việt Nam - Qatar và Việt Nam - Indonesia, nhận xétViệt Nam có trình độ tương đương Philippines và Myanmar.

Indonesia - Malaysia: Đỉnh điểm căng thẳng

Căng thẳng bắt đầu leo thang từ ngày 28/11, khi một nhóm cổ động viên Indonesia tới Bukit Jalil theo dõi và cổ vũ đội nhà thi đấu với Singapore. Họ đã bị các hooligan Malaysia tấn công, trong đó có một vài người bị thương.

 Indonesia yêu cầu Malaysia xin lỗi về sự cố hành hung cổ động viên nước này.

Ủy ban Thanh niên Quốc gia Indonesia đã lên tiếng chính thức yêu cầu chính phủ Malaysia và Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) xin lỗi về sự kiện trên.
Thậm chí, sự căng thẳng giữa fan hai đất nước láng giềng có nguy cơ bùng phát trở lại khiến các nhà làm bóng đá Indonesia phải đưa ra đề xuất táo bạo: dời trận đấu sang Thái Lan để tránh xung đột không đáng có.

Cả hai Ủy ban Thanh niên hai nước đều lên tiếng kêu gọi sự bình tĩnh từ các cổ động viên. Đặc biệt, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi một thông điệp đặc biệt với người hâm mộ: Các bạn hãy tuân thủ theo luật chơi một cách nghiêm túc để trận dấu diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Singapore mất hàng loạt trụ cột trận đấu với Lào

Hai ngôi sao Hariss Harun (dính thẻ đỏ trực tiếp) và Irwan Shah (hai thẻ vàng) đều dính án treo giò trong trận đấu cuối cùng bảng B vào hồi 20h20 ngày 1/12. Dự kiến, trận đấu sẽ diễn ra song song với trận Malaysia-Indonesia trên sân Shah Alam.

Trận thua Indoneisa 0-1 vòng trước khiến Singapore thiệt quân nặng nề.

Sự thiếu vắng của Hariss Harun ảnh hưởng khá lớn tới khả năng tấn công của "Những chú sư tử". Tiền vệ 22 tuổi chính là đối tác ăn ý với lão tướng Fahruddin Mustafic ở giữa sân.

Mặc dù vậy, HLV Avramovic vẫn tự tin vào những sự thay thế: "Hariss rất quan trọng với đội bóng tuy nhiên, chúng tôi có Shahdan Sulaiman, một cầu thủ đã thể hiện khs tốt trong cùng vị trí tiền vệ trung tâm. Hy vọng, cậu ấy sẽ chơi tốt trong trận gặp Lào".

Bên cạnh đó, một lựa chọn đáng tin cậy của chiến lược gia người Serbia là Shi Jiayi. Cũng như vậy, việc mất hậu vệ Shahdan Sulaiman cũng không quá đáng lo. Trong tay Avramovic vẫn còn quân bài tẩy đa năng Daniel Bennett, cầu thủ có thể chơi tốt cả hai biên.

BXH trước lượt trận cuối vòng bảng:























30/11 20:20 Thái Lan - Việt Nam
30/11 20:20
Myanmar- Philippines
01/12 20:45 Malaysia - Indonesia
01/12 20:45 Lào - Singapore

Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn