Bản tin AFF Cup: Người Thái e dè 'đội quân châu Âu'

Thể thaoThứ Sáu, 23/11/2012 06:29:00 +07:00

(VTC News)- Trước sự tiến bộ thần tốc của Philippines, người Thái đã bắt đầu cảm thấy sức nóng của trận khai mạc vào ngày mai.

(VTC News)- Trước sự tiến bộ thần tốc của Philippines, người Thái đã bắt đầu cảm thấy sức nóng của trận khai mạc vào ngày mai.

Philippines tỏ ra hết sức đáng gờm với nhiều trụ cột chơi đã hoặc đang chơi bóng tại châu Âu (ảnh: Quang Minh)

Với đội hình toàn cầu thủ đã hoặc đang chơi bóng tại châu Âu, Philippines đang nổi lên như một “thế lực mới” thách thức các ông lớn truyền thống tại Đông Nam Á.

Còn nhớ AFF Cup cách đây hai năm, Azkals (biệt danh ĐT Philippines) đi vào lịch sử với chiến tích hạ gục Việt Nam 2-0 tại Mỹ Đình qua đó lần đầu tiến vào bán kết giải giải đấu lớn nhất khu vực. Trái lại, Thái Lan không có được thành tích tốt như mong đợi khi bị loại ngay từ vòng bảng trên đất Indonesia.

“Tôi đã xem trận Philippines gặp Singapore cách đây một tuần. Họ là đội bóng rất mạnh. Những tên tuổi đang chơi bóng tại Đức (Bundesliga) đều thể hiện được năng lực của mình. Họ chơi bóng như tuyển Anh vậy”, HLV Alfried Schafer dè dặt cho biết trên ESPN.

Chiến lược gia người Đức tin chính việc được chơi trên sân nhà dưới sự theo dõi của khán giả nhà sẽ khiến các cầu thủ chịu sức ép về mặt thành tích rất lớn.

Theo lịch, trận khai mạc AFF Cup 2012 giữa Thái Lan và Phlippines sẽ khởi tranh từ ngày mai 24/11.

Chớ có coi thường Singapore mà lầm to

Trợ lý Mike Wong trong ban huấn luyện Singapore tin rằng đội nhà chính là ứng cử viên cho chức vô địch.“Những cú sử tử” đang giữ kỷ lục cùng Thái Lan 3 lần vô địch AFF Cup vào các năm 1998, 2004 và 2007. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Singapore không còn duy trì được sự thống trị của mình nữa. Họ vừa thua liên tiếp hai trận giao hữu với Philippines – điều chưa từng có tiền lệ.

Singapore có thời khởi động chậm chạp nhưng chủ quan trước "Sư tử" sẽ phải trả giá đắt.

Thầy trò Avramovic đang gặp rắc rối với phong độ trước thềm giải đấu – chỉ thắng 3 trong 14 trận đấu gần nhất. Sự khởi sắc về mặt tinh thần của Singapore chỉ được khơi lên sau thắng lợi 4-0 trước Pakistan.

“Chúng tôi chẳng sợ đội bóng nào. Singapore chớ quên, cũng là một ứng viên cho chức vô địch. Chúng tôi khẳng định tới AFF Cup là vì mục tiêu giành chức vô địch”, Wong khẳng định đầy tự tin.

Ngày khai màn bảng B, Singapore sẽ đụng độ Malaysia trước khi gặp Indonesia và Lào.

Lý Sơn


Chủ nhà Thái Lan đánh giá cao Philippines

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Winfried Schafer nhận thức rất rõ mối nguy hiểm đến từ Philippines, đối thủ đầu tiên tại bảng A của họ. Đội quân xứ Chùa Vàng được giao chỉ tiêu vào chung kết nhưng toàn đội đều hạ quyết tâm giành chức vô địch trên sân nhà.

Bình luận
vtcnews.vn