Bản tin AFF Cup: 'Hung thần tuyển VN' quyết hạ Thái Lan

Thể thaoThứ Hai, 03/12/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Hai ngôi sao Safiq Rahim và Safee Sali của Malaysia vừa bày tỏ quyết tâm chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup.

(VTC News)- Hai ngôi sao Safiq Rahim và Safee Sali của Malaysia vừa bày tỏ quyết tâm chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup.


Malaysia quyết ngăn tỉ lệ 100% chiến thắng của Thái Lan


Kết thúc vòng bảng, Malaysia xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai sau Singapore để giành một vé vào bán kết. Đây được coi là thành tích đáng ngợi khen dành cho các nhà đương kim vô địch. Bởi lẽ, thầy trò Rajagopal đã thua đầy bất ngờ trước Singapore tới 0-3 trong trận mở màn bảng B tại Bukit Jalil.


 Malaysia càng tiến sâu càng khó lường

Chiến thắng trước Lào và đặc biệt là kỳ phùng địch thủ Indonesia một lần nữa chứng minh Malaysia càng tiến sâu vào giải càng đá tốt. Năm 2010, họ khởi động cho AFF Cup khá chậm chạp nhưng cuối cùng lại đăng quang đầy thuyết phục. Người hâm mộ Malaysia đang mơ về một chiến tích tương tự trong năm nay.

Đối thủ tại vòng bán kết của Malaysia là Thái Lan, đội toàn thắng với tỉ lệ 100% ở bảng A. Dangda và các đồng đội chơi khá thong dong nhưng vẫn hạ gục lần lượt thế lực mới nổi Philippines, ẩn số Myanmar và nhà cựu vô địch Việt Nam.

Phát biểu trước thềm trận lượt đi ngày 9/12 tại Kuala Lumpur, tiền vệ đội trưởng Safiq bày tỏ sự tự tin: "Lợi thế của chúng tôi là được chơi trận lượt đi trên sân nhà. Gặp đội nào thì cũng vậy thôi. Tôi tin chúng tôi sẽ giành kết quả tốt trước khi tới Bangkok đá trận lượt về".


Thái Lan thể hiện phong độ hoàn hảo tại bảng A (Ảnh: Quang Minh) 

Tỏ ra thận trọng hơn đồng đội, tiền đạo Safee Sali - khắc tinh của tuyển Việt Nam tại giải đấu cách đây hai năm - chia sẻ: "Không dễ dàng gì khi đụng độ Thái Lan tại bán kết. Malaysia sẽ làm hết sức mình để chuẩn bị đối phó với họ".

Theo Safee, Thái Lan là đội bóng rất mạnh trong thời điểm này nhưng Malaysia sẽ phát huy kịp thời bản lĩnh của mình để chặn đứng bước tiến như vũ bão của thầy trò Winfried Schafer.

Một điểm đặc biệt trong lịch thi đấu là trận lượt về ở Bangkok giữa Thái Lan - Malaysia sẽ diễn ra ở sân Supachalasai (sân vận động quốc gia cũ) thay vì Rajamangala quen thuộc.

Indonesia lên kế hoạch tái thiết đội tuyển

Sau thất bại tại AFF Cup 2012, một loạt chương trình, đề án đã được Liên đoàn Bóng đá Indonesia PSSI đưa ra nhằm phục hưng đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Chủ tịch PSSI Djohar Arifin
đã liên hệ mời một số đội bóng mạnh để thi đấu giao hữu với Garuda (biệt danh ĐTQG indonesia). Đây là giải pháp nhằm giữ cảm giác cho cầu thủ cũng như cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

 Indonesia vừa trải qua kết quả thất vọng tại AFF Cup 2012.

Dự kiến, năm 2013, Indonesia sẽ có tới 16-18 trận giao hữu chuẩn bị cho cúp châu Á Asian Cup và AFF Cup 2014.


Ở vòng bảng AFF Cup vừa qua, Indonesia chỉ có 4 điểm sau 3 trận và sớm bị loại. Hai chiếc vé vào bán kết thuộc về Malaysia và Singapore.





Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn