Bản tin AFF Cup: Hồng Sơn lên hình trang chủ giải đấu

Thể thaoThứ Ba, 20/11/2012 02:27:00 +07:00

(VTC News)- Trong cập nhật mới nhất, website chính thức của ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2012 đã đưa video phỏng vấn Hồng Sơn và Minh Đức trước thềm giải đấu.

(VTC News)- Trong cập nhật mới nhất, website chính thức của ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2012 đã đưa video phỏng vấn Hồng Sơn và Minh Đức trước thềm giải đấu.

Minh Đức, Hồng Sơn trả lời phỏng vấn Affsuzukicup.com


Cụ thể, cả hai tuyển thủ đều được hỏi những ký ức về hai kỳ AFF Cup gần nhất - đăng quang năm 2008, bị loại khỏi bán kết năm 2010 - cũng như góc nhìn, suy nghĩ về giải đấu sẽ khởi tranh trong 4 ngày tới trên đất Thái Lan.

Trong khi thủ thành người Nghệ An tỏ ra tiếc nuối vì những sai lầm ĐTVN mắc phải trước "đội chiếu dưới"
Malaysia cách đây hai năm thì trung vđội trưởng Minh Đức nhắc đến cú đánh đầu bằng vàng của Lê Công Vinh năm 2008 đem về chiến thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Minh Đức khẳng định áp lực đánh mất ngôi vương năm 2010 không thể lớn bằng quyết tâm của toàn đội trước giờ G. Anh và Hồng Sơn tin nếu chơi đúng sức, ĐTVN sẽ hoàn thành chỉ tiêu lọt vào chung kết.



Thắng đậm, Singapore giải tỏa áp lực

Trong trận đấu cuối cùng chuẩn bị cho AFF Cup trước khi bay sang Malaysia (bảng B), Singapore đã có được kết quả như ý. Thắng lợi đậm đà 4-0 trước Pakistan tối qua trên sân Jurong giúp thầy trò Avramovic cởi bỏ áp lực tâm lý đè nặng sau hàng loạt trận đấu gây thất vọng.

Shi Jiayi ở tỉ số ngay phút thứ 2 với cú sút rất căng. Sau đó, Khairul Amri nâng tỉ số lên 2-0 trước khi kết thúc hiệp một. Sự chống cự yếu ớt của đội khách khiến họ nhận thêm hai bàn thua nữa trong hiệp hai sau những pha lập công của Shahril Ishak và Aleksandar Duric.

Chỉ có 1.600 khán giả đến cổ vũ Singapore trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup.

Đây mới là chiến thắng thứ 2 sau 13 trận liên tiếp của "Những chú sư tử". Không nhiều người hy vọng vào việc thầy trò Avramovic có thể vượt qua vòng bảng bởi họ sẽ phải cạnh tranh với hai ứng viên vô địch là
chủ nhà Malaysia và Indonesia.

Trong trận khai mạc, Singapore sẽ đụng độ đương kim vô địch Malaysia tại Bukit Jalil.

Đội hình thi đấu

Singapore: Izwan Mahbud (Joey Sim 85'), Daniel Bennett, Safuwan Baharudin (Irwan Shah 50'), Baihakki Khaizan, Shaiful Esah, Mustafic Fahrudin, Hariss Harun (Isa Halim 71'), Shahdan Sulaiman, Shi Jiayi (Qiu Li 66'), Shahril Ishak (Fazrul Nawaz 78'), Khairul Amri (Aleksandar Duric 46').

Pakistan: Jaffar Khan (Yousef Ejaz Butt 46'), Samar Ishaq, Kamran Khan, Zesh Rehman (Omar Malik 67'), Muhammad Ahmed (Faisal Iqbal 81'), Muhammad Adil (Saeed Ahmed 67'), Zia Us Salam, Naveed Ahmed (Muhammad Ali 46'), Shabir Khan, Hassan Bashir, Kalim Ullah.

Tỉ số: Singapore 4-0 Pakistan

ĐTQG Indonesia nhận thêm 2 tỷ viện trợ


Trong một buổi gala đấu giá tối qua tại khách sạn Mulia Senayan, thủ đô Jakarta, liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI thông báo ĐTQG nước này đã nhận thêm nguồn tài trợ trị giá 1 tỷ rupiah (khoảng 2 tỷ VNĐ) từ các mạnh thường quân và người hâm mộ.


Indonesia đã có đủ tiền đi lại ăn ở tại AFF Cup 2012.

Được biết, hiện vật được trả giá cao nhất là ba chiếc áo mới của ĐTQG - khoảng 30 triệu rupiah/chiếc. Đây là thông tin hết sức đáng khích lệ cho Bambang và các đồng đội sau khi ĐTQG Indonesia bị Bộ Thanh niên và Thể thao cắt kinh phí hoạt động. 

PSSI tin rằng nếu biết cách huy động, ĐTQG Indonesia hoàn toàn có thể sống tốt bằng các nguồn lực xã hội. Trước đó, đội đã nhận 1 tỷ rupiah từ các hội cđộng viên quyên góp. Cộng với 1 tỷ tối qua, về cơ bản, Indonesia đã đủ tiền tham dAFF Cup như dự tính (khoảng 2 tỷ rupiah).


Philippines lên đường tới Bangkok

Với hành trang là chuỗi trận giao hữu ấn tượng - nổi bật là 2 chiến thắng liên tiếp trước Singapore - tuyển Philippines tự tin lên đường tham gia chiến dịch AFF Cup 2012. Tại bảng A, họ sẽ đụng độ Thái Lan trong trận đấu khai mạc. Đây là thách thức không hề nhỏ với thầy trò Michael Weiss.

Phil Younghusband tin toàn đội đã chuẩn bị tốt và hoàn toàn có khả năng tiến vào bán kết như giải đấu cách đây hai năm. Tới sớm, Philippines sẽ có 4 buổi tập chính trước khi lâm trận.

Trong khi đó, Việt Nam, đối thủ chính của Phlippines ngày hôm nay mới bắt đầu di chuyển sang Bangkok.


Philippines - đội bóng tiến bộ nhất Đông Nam Á trong 2 năm qua.


Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn