Bản tin AFF Cup: Đến lượt Công Vinh lên báo nước ngoài

Thể thaoThứ Tư, 21/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- ESPN nhận định Lê Công Vinh là 1 trong 8 ngôi sao lớn nhất Đông Nam Á trong thời điểm hiện tại.

(VTC News)- ESPN nhận định Lê Công Vinh là 1 trong 8 ngôi sao lớn nhất Đông Nam Á trong thời điểm hiện tại.

Công Vinh được vinh danh nhờ quả đánh đầu bằng vàng


N
ếu như Văn Quyết được nhìn nhận như một cầu thủ trẻ hứa hẹn tỏa sáng trênđất Thái thì Công Vinh là cầu thủ lớn trong những trận cầu lớn. Đó là lời nhận xét tESPNstar.com, website chính của mạng lưới truyền hình ESPN Star Sports.

 Công Vinh là một trong những ngôi sao lớn của giải (Ảnh: Quang Minh)

Tác giả bài viết cho hay, Lê Công Vinh đã trở thành một biểu tượng, một người hùng trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt sau khi ghi bàn thắng vàng đem về chiếc cúp vàng AFF năm 2008.

Chân sút gốc Nghệ An cũng là một trong số rất ít cầu thủ Đông Nam Á từng chơi bóng tại châu Âu (khoác áo Leixoes thuộc giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong nửa mùa bóng qua sự giới thiệu từ HLV Calisto). Đó là lý do ESPN khẳng định Công Vinh chính là một trong những tài năng bậc nhất mà bóng đá Việt từng sản sinh.

Mới 26 tuổi nhưng Công Vinh đã là tiền đạo hay nhất mọi thời đại với 31 bàn thắng trên 52 trận đấu, vượt cđàn anh lừng danh một thủa Lê Huỳnh Đức.

 Hariss Harun (Singapore), tiền vhoàn thiện nhất AFF Cup.

Sát cánh với Công Vinh trong danh sách các cầu thcó tầm ảnh hưởng lớn nhất Đông Nam Á còn có những tên tuổi quen thuộc. Đó là Datsakorn Thonglao của Thái Lan, tiền vệ kinh nghiệm và đang độ chín từng tham gia V-League trong màu áo HAGL. Đó là James Younghusband của Philippines. Cũng không thể không nhắc tới thủ thành Thiha Sithu của Myanmar hay chân sút Norshahrul Idlan Talaha của Malaysia.

Philippines bất ngờ nhận tin vui từ... xứ sương mù

Ch
ỉ còn 3 ngày nữa, AFF Cup sẽ khởi tranh. Và Azkals vừa đón nhận tin tức không thể tốt hơn khi ngôi sao số 1 của họ, Neil Etheridge đã được câu lạc ộ chủ quản Bristol Rovers cho phép về thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Neil Etheridge được trả tự dohoàn toàn về làm nghĩa vụ quốc gia từ giờ tới cuối năm.

Etheridge là nhân tố chính đưa Philippines tới tận bán kết lần đầu tiên trong lịch sử cúp vô địch Đông Nam Á. Trước đó, chính Liên đoàn Bóng đá Philippines đã thừa nhận không thể triệu tập được Etheridge. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc, HLV Bristol Rovers Mark McGhee đã đồng ý cho Etheridge tham dự giải đấu.

Hôm nay, tài khoản Twiteer chính thức của liên đoàn đã bật đèn xanh cho thủ môn 22 tuổi bay về Bangkok. Sự trở lại của Etheridge sẽ đẩy Eduard Sacapnano, người bắt rất xuất sắc trong trận đấu với Singapore, phải trở lại băng ghế dự bị.

Ngày hôm qua, Philippines đã đổ bộ xuống Bangkok chỉ sau ĐTVN chừng hai giờ đồng hồ.Đây là địch thủ có thể hình vượt tri và "cao hơn hẳn chúng ta một cái đầu" như lời Lê Công Vinh từng nói.

Indonesia đổ bxuống Kuala Lumpur


Sau khi đặt chân xuống Malaysia, đội tuyển quốc gia Indonesia đã có bài tập nhtrên sân Bukit Jalil. Tới AFF Cup lần này, đội quân xứ vạn đảo quy tụ khá nhiều hảo thnhập tịch. HLV Maizar cho biết ông vẫn quyết định điền tên tiền vRaphael Maitimo vào danh sách dự giải dù cầu thủ này chưa hoàn tất các thủ tục về hộ chiếu.

Ông hy vọng, đến ngày khai mạc, mọi chuyện sẽ diễn tiến ổn thỏa.
Ở vòng bảng, Indonesia sđụng đLào trong trận mở màn ngày 25/11. Sau đó ba hôm, Singapore là chướng ngại vật tiếp theo của Bambang và các đồng đội. Ngày 1/12, Indonesia sẽ chạm trán đội chủ nhà đồng thời là đương kim vô địch Malaysia.


C
ập nhật: Rafael Maitimo đã chính thức hoàn tất thủ tục và bay sang Malaysia hội ngộ cùng các đồng đội tại ĐTQG Indonesia.

Tiền vệ gốc Hà Lan Rafael đã đủ điều kiện tham dự AFF Cup cùng Indonesia. 



Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn