Truy tìm kẻ liên quan vụ tái chế 100 nghìn khẩu trang y tế bẩn ở Long An

Bản tin 113Thứ Hai, 06/04/2020 12:16:48 +07:00
(VTC News) -

Từ việc phát hiện gần 100 nghìn khẩu trang y tế bẩn thu gom để tái chế ở nhà bà Tím, công an tiếp tục khám xét, truy tìm những người liên quan.

Liên quan đến vụ phát hiện gần 100 nghìn khẩu trang y tế đã qua sử dụng tại cơ sở tái chế của bà Nguyễn Thị Tím (42 tuổi) tại xã Mỹ Hạnh Nam ngày 3/4, ngày 6/4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra nhóm người liên quan.  

Theo lời khai của bà Tím, số khẩu trang trên được Phạm Bảo Quốc (35 tuổi, quê Bình Phước) gom về cơ sở của bà để tái chế rồi bán ra thị trường.

Truy tìm kẻ liên quan vụ tái chế 100 nghìn khẩu trang y tế bẩn ở Long An - 1

Công an đang khám xét căn nhà của bà Nga - nơi Quốc thuê để ở.

Chiều 5/4, công an khám xét nơi Quốc thuê trọ là nhà bà Đoàn Thị Bích Nga ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam. Vào thời điểm này, Quốc đã rời khỏi nơi cư trú. Phòng khách của căn nhà có 2kg tấm lót khẩu trang (khoảng 130 cái/kg), 3kg vải màu xanh và trắng, 15 cái khẩu trang vải thành phẩm. Tại tầng trệt có 529kg vải màu các loại.

Như VTC News đưa tin, 9h sáng 3/4, lực lượng chức năng đã kiểm tra căn nhà bà Nguyễn Thị Tím tại ấp Mới 2. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện gần 100.000 khẩu trang đang được tái chế.

 

Minh Mẫn
Bình luận
vtcnews.vn