Nhập lậu 400 chiếc khẩu trang Hàn Quốc giá 20 nghìn để bán 80 nghìn đồng/chiếc

Bản tin 113Thứ Tư, 05/02/2020 19:10:39 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông nhập 400 chiếc khẩu trang dự tính kiếm lời được 24 triệu đồng nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Chiều 5/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản tạm giữ lô hàng 400 chiếc khẩu trang được xác định nhập lậu từ Hàn Quốc.

Vào khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội quản lý thị trường số 12 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) phát hiện người đàn ông lái xe máy biển kiểm soát: 90B1-89028 chở theo kiện hàng cồng kềnh.

Nhập lậu 400 chiếc khẩu trang Hàn Quốc giá 20 nghìn để bán 80 nghìn đồng/chiếc - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng khẩu trang y tế nhập lậu từ Hàn Quốc.

Nhập lậu 400 chiếc khẩu trang Hàn Quốc giá 20 nghìn để bán 80 nghìn đồng/chiếc - 2

Những chiếc khẩu trang không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Khi dừng phương tiện của người đàn ông để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng khẩu trang đều do nước ngoài sản xuất.

Bước đầu, người nà khai nhận tên là Phạm Tuấn L. (SN 1986, quê quán Duy Tiên, Hà Nam). L. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ 400 chiếc khẩu trang trên.

L. khai nhận do nhu cầu của người dân tăng cao trong thời gian dịch bệnh nCoV lây lan, nên nảy sinh ý định kiếm lời bằng cách mua khẩu trang nhập lậu ở Hàn Quốc với giá 20 nghìn đồng/chiếc về để bán với giá 80 nghìn đồng. Nếu lô hàng trót lọt, L. sẽ có lãi 24 triệu đồng.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn