Lừa bán 'đất ma', chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng

Bản tin 113Thứ Tư, 08/01/2020 11:35:31 +07:00
(VTC News) -

Bằng cách rao bán 4 lô đất ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng với giá rẻ, Ngữ nhận hơn 7,1 tỷ đồng tiền cọc của nhiều người rồi "lờ" chuyện làm thủ tục sang nhượng.

Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Ngữ (30 tuổi, thường trú xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa bán 'đất ma', chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng - 1

Cơ quan công an công bố lệnh bắt giam Vũ Xuân Ngư. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, Ngữ từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng làm ăn và quen ông Đào Văn Tr. (sinh năm 1960, trú quận Thanh Khê). Ngữ nói mình đang có 4 lô đất trên đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), muốn tìm mối bán và nhờ ông Tr. giới thiệu cho chị Phạm Thị C. (sinh năm 1992, thường trú TP.HCM).

Sau khi liên lạc điện thoại và xem đất (do Ngữ chỉ), chị C. đồng ý mua 4 lô đất với giá 800 triệu đồng/lô. Từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019, chị này 6 lần chuyển tổng cộng 1,82 tỷ đồng vào tài khoản của Ngữ.

Thấy chuyển gần đủ tiền nhưng Ngữ nhiều lần thất hẹn, không thực hiện các thủ tục để sang nhượng, chị C. biết bị lừa nên làm đơn trình báo công an. 

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, ngoài chị C. còn có 2 bị hại khác ở Đà Nẵng nộp đơn tố cáo Ngữ bán đất “ma”, chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn