Lời khai của người dì đổ xăng đốt cháu ruột 6 tuổi bỏng nặng ở Vũng Tàu

Bản tin 113Thứ Hai, 24/02/2020 09:34:06 +07:00
(VTC News) -

Tại cơ quan công an, người phụ nữ cho rằng chỉ đổ xăng cầm bật lửa lên để dọa nhằm đòi nợ bố cháu bé, không ngờ lửa bốc cháy.

Ngày 24/2, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (27 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra vụ phóng hỏa, đốt cháu ruột.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Tấn V. (6 tuổi), cháu ruột của Phượng.

Lời khai của người dì đổ xăng đốt cháu ruột 6 tuổi bỏng nặng ở Vũng Tàu  - 1

Cháu bé bị bỏng nặng.

Tại cơ quan công an, Phượng cho biết đã cho anh rể (cha cháu V.) mượn số tiền gốc và lãi là 3,9 triệu đồng.

Chiều 23/2, Phượng đến nhà anh chị trên đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu để đòi tiền.

Đến 17h cùng ngày, không thấy anh rể về nhà để trả tiền, Phượng cầm dao và can xăng mang theo gây áp lực để chị gái (mẹ cháu V.) trả tiền cho chồng nên giữa hai bên xảy ra cãi vã.

Video: Người đàn ông phóng hỏa đốt nhà, người dân hoảng loạn đẩy xe máy ra ngoài

Sau đó, Phượng dùng xăng đổ lên người cháu V. để dọa và cầm bật lửa nhằm mục đích hù dọa. Mẹ bé V. đã lao vào giằng co làm bật lửa rơi vào người cháu V. gây cháy.

Mẹ bé V. ôm con dập lửa khiến cả hai bị bỏng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Lê Lợi cho biết, cháu V. bị bỏng nặng độ 2, 3, diện tích 50% cơ thể.

Các bác sĩ đã truyền dịch, chống sốc, truyền an thần, kháng sinh toàn thân cho cháu V. và nhanh chóng đưa nạn nhân lên Bệnh viện Nhi đồng II, TP.HCM để điều trị.

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn