Khởi tố 4 người chống đối CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn ở Bạc Liêu

Bản tin 113Thứ Sáu, 17/01/2020 20:11:43 +07:00
(VTC News) -

Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) khởi tố 4 người về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Công an huyện Hồng Dân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người để điều tra làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đó là Trần Văn Lâm (34 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang); Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Phan Lệ Thanh (40 tuổi, vợ Lâm) và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ngụ tỉnh Bạc LIêu).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 13/1, tổ công tác của lực lượng CSGT, Công an huyện Hồng Dân phát hiện Lâm và Sương chạy 2 xe máy có biểu hiện say xỉn, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với Lâm và Sương. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn đối với Lâm là 1,100 miligam/ 1 lít khí thở và đối với Sương là 0,471 miligam/ 1 lít khí thở.

Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, Lâm không hợp tác, đạp ngã xe mô tô chuyên dụng và tấn công tổ công tác làm một cán bộ CSGT bị thương. Còn Sương và một thanh niên khác chửi bới, tấn công làm hai cán bộ CSGT khác bị thương.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn