Khởi tố 2 ‘Tú bà’ chủ động mại dâm núp bóng quán hớt tóc

Bản tin 113Thứ Sáu, 21/02/2020 13:06:09 +07:00
(VTC News) -

Thuê 2 ngôi nhà liền nhau, Hiền, Dung mở 2 quán hớt tóc thanh nữ, tuyển các cô gái ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận về bán dâm cho khách làng chơi.

Ngày 21/2, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, trú thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (38 tuổi, trú Quảng Nam) về hành vi “Chứa mại dâm”. Hiền bị bắt tạm giam 4 tháng; Dung đang mang thai nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an cũng lập hồ sơ đưa gái mại dâm L.T.M. (28 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế), A.L.T.A. và H.N. (đều 26 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) vào Cơ sở xã hội TP Đà Nẵng để giáo dục.

Khởi tố 2 ‘Tú bà’ chủ động mại dâm núp bóng quán hớt tóc  - 1

Nguyễn Thị Hiền bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Chứa mại dâm".

Theo khai nhận, tháng 9/2019, Hiền đến khu vực dốc Võng (cầu vượt Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) thuê 2 ngôi nhà số 62 và 64 đường Trường Sơn để mở 2 tiệm hớt tóc thanh nữ Hồng Trâm và Anh Đào. Hiền giao cho Dung đứng tên giấy phép kinh doanh và trực tiếp tham gia bán dâm khi khách có nhu cầu. 

Sau đó, 2 “Tú bà” này tuyển thêm các cô gái ở Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam về bán dâm cho khách. Mỗi lần có khách mua dâm, Dung thu 150 nghìn đồng, trong đó gái bán dâm được 100 nghìn đồng, số còn lại Dung và Hiền hưởng.

Thời gian hoạt động của 2 động mại dâm này thường từ 18h hôm trước cho đến sáng hôm sau.

Châu Thư
Bình luận
vtcnews.vn