Bắt tạm giam thuyền trưởng buôn lậu 93.000 lít dầu

Bản tin 113Thứ Tư, 18/03/2020 13:45:47 +07:00
(VTC News) -

Thuyền trưởng Lê Hải Đăng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu 93.000 lít dầu trên biển, trị giá số dầu lên tới gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày 18/3, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hải Đăng (33 tuổi, trú tại phường 5, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi buôn lậu xăng dầu trên biển.

Bắt tạm giam thuyền trưởng buôn lậu 93.000 lít dầu  - 1

Bắt quả tang thuyền trưởng buôn lậu xăng dầu.

Theo điều tra, cuối năm 2018, tàu Kim Minh 68 do Đăng làm thuyền trưởng, cùng 6 người xuất phát từ Vũng Tàu ra mua 93.000 lít dầu của một tàu nước ngoài với giá 14.000 đồng/lít.

Sau đó Đăng lái tàu về vùng biển cách Côn Đảo 40 hải lý để bán lại dầu cho các tàu cá với giá 14.800 đồng/lít thì bị Cảnh sát biển phát hiện.

Thuyền trưởng này không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên.

Cơ quan chức năng xác định, số dầu Đăng buôn lậu giá trị lên tới gần 1,5 tỷ đồng.

Video: Bắt hai vợ chồng đánh đập mẹ già

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn