Bán tháo biệt thự, Trương Nghệ Mưu bị nghi gặp biến cố tài chính

Sao thế giớiThứ Ba, 12/07/2022 08:48:47 +07:00

Việc đạo diễn Trung Quốc rao bán gấp biệt thự, chấp nhận lỗ gần 1 triệu USD khiến truyền thông đặt nghi vấn ông gặp biến cố về sự nghiệp hoặc tài chính.

Ngày 11/7, Sina đưa tin Trương Nghệ Mưu rao bán siêu biệt thự ở Vô Tích, Giang Tô với mức giá 30 triệu NDT (4,4 triệu USD). Ông có thể chịu lỗ khoảng 800.000 USD. Nhiều nguồn tin cho biết bất động sản này đã có người mua.

Theo Sina, việc đạo diễn Thập diện mai phục bán gấp biệt thự, thậm chí chấp nhận chịu lỗ đang gây bàn tán trong dư luận. Truyền thông đặt nghi vấn ông gặp biến cố sự nghiệp hoặc tài chính, cần nhiều tiền để giải quyết.

Bán tháo biệt thự, Trương Nghệ Mưu bị nghi gặp biến cố tài chính - 1

Trương Nghệ Mưu gây bàn tán khi bán tháo biệt thự. (Ảnh: Sina)

Theo giấy tờ đăng ký sở hữu, biệt thự ở Vô Tích được Trương Nghệ Mưu mua cách đây nhiều năm. Ông mua căn nhà với giá gốc 35 triệu NDT (5,2 triệu USD).

Biệt thự nằm trong quần thể Hồ Tỷ Sơn Trang, được mở bán từ năm 2003, tổng cộng 84 căn. Đây là một trong những cộng đồng dân cư hạng nhất ở Vô Tích.

Bất động sản của Trương Nghệ Mưu có diện tích 1.050 m2, diện tích xây dựng là 721 m2. Nhà gồm ba tầng lầu và một tầng hầm. Ngôi nhà được đại lý bất động sản đánh giá trang trí đẳng cấp. Số tiền được chi cho nội thất là gần 750.000 USD. Trương Nghệ Mưu từng sống với bố vợ ở đây.

Trương Nghệ Mưu và vợ con sống ở Bắc Kinh. Ông hiện bận rộn với các dự án mới mang tên Mãn Giang Hồng.

Sinh năm 1950, Trương Nghệ Mưu được mệnh danh là "Quốc sư của giới điện ảnh Trung Quốc". Ông cầm trịch nhiều tác phẩm kinh điển như Cao lương đỏ, Cúc Đậu, Thu Cúc đi kiện, Đèn lồng đỏ treo cao, Phải sống, Đường về nhà, Thập diện mai phục, Anh hùng...

Trương Nghệ Mưu từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá tại Trung Quốc và trên thế giới. Ông cũng là đạo diễn đầu tiên trên thế giới có hai lần chỉ đạo nghệ thuật cho sự kiện thể thao Olympic mùa hè (2008) và mùa đông (2022).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp