Bạn thân HLV Park Hang Seo: 'Bóng đá Việt Nam đủ khả năng ở top đầu châu Á'

Thể thaoThứ Bảy, 27/01/2018 19:41:00 +07:00

Bạn thân HLV Park Hang Seo, GĐKT Chung Hae Soung của HAGL cho rằng, nền tảng thể lực và chế độ dinh dưỡng là 2 thứ sẽ giúp bóng đá Việt Nam vươn lên top đầu châu Á.

Dành thời gian trả lời phỏng vấn của VTC News, GĐKT Chung Hae Soung đã chia sẻ rất nhiều điều về HAGL và đặc biệt là về U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

CLIP: HLV Chung Hae Soung trả lời phỏng vấn VTC News

 

- Xin chào ông Chung, theo dõi U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, với kỳ tích lọt vào tới chung kết, điều gì khiến ông ấn tượng mạnh nhất?

Chung Hae Soung: Trước giải đấu này, khi nhìn vào bảng đấu có U23 Hàn Quốc, U23 Syria và U23 Australia, tôi không nghĩ là U23 Việt Nam sẽ vượt qua được vòng bảng.

Tuy nhiên, sau mỗi trận đấu, trận thua, trận thắng và trận hòa, tôi đã dần thay đổi suy nghĩ. Những gì diễn ra trên sân từ vòng bảng cho tới trận chung kết U23 châu Á 2018 đã cho thấy, ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ cho từng trận. Các cầu thủ càng đá càng tự tin, bị đối thủ dẫn bàn trước lại càng sung hơn. Tôi thấy được ý chí muốn thắng, quyết tâm thi đấu rất cao của các cầu thủ U23 Việt Nam. Dường như họ không sợ bất cứ điều gì hết khi ra sân ở VCK U23 châu Á 2018 này.

Nhìn gương mặt những cầu thủ U23 Việt Nam, tôi thấy được sự tự tin rất cao vào bản thân họ, có lẽ trong họ luôn suy nghĩ rằng, mình có thể ghi bàn, mình có thể thắng đối thủ trên sân.

u23 Vietnam-u23uzbe-01

U23 Việt Nam chỉ thua U23 Uzbekistan ở hiệp phụ thứ 2.

- Ông nghĩ gì về nền tảng thể lực của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018 này?

Trước khi sang Việt Nam, tôi không hề nghĩ các cầu thủ Việt Nam sở hữu thể lực tốt. Nhưng tôi đã sai rồi. Sau khi tới HAGL và đặc biệt là theo dõi U23 Việt Nam hiện tại, tôi nhận thấy nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể được nâng tầm.

Nếu được theo một lộ trình, chiến lược tốt về cách nâng cao nền tảng thể lực, cộng thêm những thứ có sẵn như phẩm chất kĩ thuật, lối đá nhanh, tôi nghĩ 2, 3 năm nữa, Việt Nam sẽ là một đội bóng mạnh ở tầm châu Á.

- Thành tích của U23 Việt Nam sẽ là một cú hích cho nền bóng đá Việt Nam chứ? Và để hướng tới thành công thực sự thì bóng đá Việt Nam cần thêm điều gì nữa, thưa ông?

Tôi nghĩ là sau giải U23 châu Á 2018 lần này, sẽ ít có đội bóng nào nghĩ Việt Nam yếu nữa. Họ sẽ tôn trọng sức mạnh của bóng đá Việt Nam hơn. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong năm nay hoặc 2, 3 năm tới, nhưng cần nhắc lại ý của tôi về nền tảng thể lực rằng, bóng đá Việt Nam phải cần những chiến lược tốt và kiên trì với nó.

Thêm nữa là về chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ Việt Nam. Tôi không có ý nói về mặt văn hóa, vì mỗi nước mỗi văn hóa, không thể thay đổi điều đó được. Ý tôi muốn là cách xây dựng chế độ dinh dưỡng cho cầu thủ bóng đá cũng như vận động viên thể thao nói chung. Cần phải cho cầu thủ biết và hiểu, họ ăn gì, họ uống gì thì sẽ tốt cho thể trạng, rồi xa hơn là sẽ có được sự nghiệp thi đấu dài lâu.

Nói tóm lại, sau nền tảng thể lực là chế độ dinh dưỡng. Nếu làm tốt hai điều này, tôi tin tưởng, trong khoảng 5, 7 năm nữa, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được vị thế rất mạnh ở châu Á.

HTUN9448

GĐKT HAGL - ông Chung Hae Soung tin bóng đá Việt Nam đủ khả năng vươn lên top đầu châu Á (Ảnh: Hoàng Tùng) 

- Nói về HAGL một chút, ông có thể nói sơ qua về mục tiêu của đội ở mùa giải 2018, và hiện tại đội đang ưu tiên điều gì khi thử việc các ngoại binh?

HAGL đang tìm kiếm một tiền đạo và một trung vệ ngoại, nhưng có lẽ tôi sẽ ưu tiên chọn một trung vệ để cân bằng sức mạnh cho đội bóng. Lối chơi của HAGL vẫn như mọi năm, là ưu tiên bóng nhỏ, không chọn lối đá bóng dài như phần nhiều đội bóng V.League. HAGL luôn đặt cao sự cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay, chất lượng.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn