Bản phim hơn 3 tiếng của ‘Batman v Superman’ có gì thú vị?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 19/06/2016 07:54:00 +07:00

Phiên bản đầy đủ của bom tấn siêu anh hùng hồi tháng 3 được mong chờ bởi nó chứa đựng nhiều tình tiết không hề có trong bản chiếu rạp, đồng thời giúp tác phẩm trở nên mạch lạc hơn.

Khi Batman v Superman: Dawn of Justice ra mắt hồi cuối tháng 3, tác phẩm điện ảnh siêu anh hùng gây ra những cuộc tranh cãi bất tận xung quanh giá trị thực sự của nó.

Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng khâu dựng phim và cắt gọt đã khiến nội dung tác phẩm xuất hiện nhiều lỗ hổng không đáng có. Do đó, phiên bản đầy đủ dài hơn 3 tiếng được nhiều fan của DC kỳ vọng có thể cứu vãn phần nào danh tiếng của đạo diễn Zack Snyder, cũng như bản thân bộ phim.

Hồi giữa tuần, bản đầy đủ của Batman v Superman: Dawn of Justice bị rò rỉ lên mạng Internet. Từ đó, công chúng biết được một số tình tiết khác biệt quan trọng giữa hai bản phim do Warner Bros. phát hành.

Lex Luthor đổ tội cho Superman như thế nào?

Tại sao chính phủ lại một mực tin rằng Superman là kẻ gây ra cái chết cho hàng chục tên khủng bố có vũ trang tại sa mạc châu Phi, trong khi sự thật là chúng bị quân của Lex Luthor bắn hạ? Chưa kể, Siêu Nhân chẳng bao giờ cần đến súng đạn khi đứng trước đối phương.

interview

Trên thực tế, Lex Luthor đã tốn rất nhiều công sức để gài Superman ở đoạn đầu phim. 

Sau đó, dân làng xung quanh được trả tiền để đứng lên làm chứng chống lại Superman. Ví dụ như người phụ nữ xuất hiện trên bản tin, cô ta được thuê để "diễn" bài ca lên án và khóc lóc. Để rồi sau này khi hối hận và muốn thú tội với Thượng nghị sĩ Finch, cô ta lập tức bị Lex Luthor thủ tiêu. Bản phim đầy đủ đưa đến cho khán giả giả thuyết về việc Lex Luthor đã "gài bẫy" Superman trở thành "tội phạm quốc tế" ra sao: đầu tiên, tên tay sai Anatoli Knyazev (KGBeast) thiêu những cái xác để khiến chúng trông giống như là hậu quả đến từ tia nhiệt của người đàn ông thép.

Rõ ràng là Lex đã sắp đặt mọi chuyện rất chu đáo chứ tất cả không phải do “ăn may” mà ra.

Vai trò của Jena Malone là gì?

Chẳng ai cả! Thật ngạc nhiên, bởi đã có thời gian dài mọi người thi nhau đồn đoán vai trò của nữ diễn viên trong phim, từ Barbara Gordon cho đến Cat Grant. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ là một nhân viên phòng thí nghiệm S.T.A.R. - người giúp Lois Lane khám phá bí ẩn đằng sau viên đạn thu được ở sa mạc.

Jena

Vai diễn của Jena Malone trong phim rất nhỏ và việc nó bị cắt bỏ là hoàn toàn hợp lý. 

Ngoài ra, tên điệp viên CIA đội lốt nhiếp ảnh gia bị bắn chết ở sa mạc nay được xác nhận chính là Jimmy Olsen.Bản phim đầy đủ của Batman v Superman cũng chẳng hề đem đến bất cứ gợi ý nào có thể khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật trong nguyên tác truyện tranh. Do đó, những cảnh quay của Jena Malone bị cắt bỏ chỉ đơn thuần bởi chúng không thực sự quan trọng.

Vụ nổ ở tòa án

Nếu như trong bản chiếu rạp, người ta dễ hiểu lầm rằng Wallace Keefe “đánh bom liều chết” bằng quả bom giấu trong chiếc xe lăn, thì ở bản phim đầy đủ, hóa ra anh chàng tội nghiệp không hề biết gì về kế hoạch khủng khiếp của Lex Luthor. Ngoài ra, chiếc xe lăn cũng được tiết lộ là làm bằng chì để ngăn tầm nhìn xuyên thấu của Superman.

rap

Có rất nhiều chi tiết đằng sau vụ đánh bom ở tòa án đã bị đạo diễn Zack Snyder lược bỏ trong bản phim chiếu rạp. 

Trở lại phiên điều trần, có lẽ Thượng nghị sĩ Finch đang chuẩn bị tiết lộ phần nào kế hoạch của Lex Luthor cho đến khi bà nhìn thấy “bình trà" và hiểu rằng, gã ranh mãnh hơn mình tưởng rất nhiều.Lois Lane hiểu ra Wallace không có ý định tự sát khi nhìn thấy những món đồ lặt vặt mà anh định sử dụng sau đó trong căn hộ của nhân vật.

Lex Luthor bị đưa tới Arkham Asylum

Batman v Superman là tác phẩm thiết lập nên nền móng cho Justice League. Ở bản phim đầy đủ, người xem được thấy một sinh vật trông na ná như Steppenwolf. Nó gần như xác thực cho giả thuyết về vai cameo của Jesse Eisenberg trong Suicide Squad sắp sửa ra mắt vào tháng 8.

sinh-vat

Hình ảnh sinh vật trông gần giống như Steppenwolf mà Lex Luthor phát hiện ra. 

Tuy nhiên, nụ cười chẳng tồn tại lâu trên gương mặt Lex Luthor khi Batman chuyển hẳn tới Arkham Asylum - viện tâm thần còn kinh khủng hơn cả nhà tù.Rõ ràng Lex Luthor biết rõ Batman và Bruce Wayne là một, và hắn chẳng ngại cười nhạo Người Dơi vì siêu anh hùng không thể tống hắn vào tù với lý do tâm thần.

Có lẽ nào hắn sẽ "hội ngộ" Joker trong Suicide Squad? Cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ phản diện nổi tiếng nhất vũ trụ DC Comics hẳn sẽ khiến nhiều fan háo hức ngóng chờ.

Superman thực sự trở thành… Superman

Một trong những chỉ trích nặng nề nhất nhằm vào Zack Snyder là việc ông đã biến "biểu tượng hy vọng" Superman trở thành “gã Batman đến từ Metropolis”, luôn u sầu, buồn bực và phớt lờ tính mạng của người dân chỉ để tập trung cho cô bạn gái.

ban-phim-day-du

Với bản phim đầy đủ, người ta được thấy Superman sát với nguyên tác truyện tranh hơn bao giờ hết. 

Và hơn nữa, thay vì đứng giữa vụ nổ tạo dáng buồn rầu, Superman đã kịp cứu không ít người trước khi "bay về phía mặt trời" trong nỗi thất vọng.Tuy nhiên, trong phiên bản phim đầy đủ, người ta thấy Clark Kent đi điều tra về Batman khá lâu trước khi hai người thực sự chạm trán, cho thấy anh chàng còn thực sự là một phóng viên chứ không chỉ mang mỗi “vỏ bọc” đó.

Ở cảnh đám tang cuối phim, một số đồng nghiệp từ tòa soạn Daily Planet đến đưa tiễn chàng trai, bao gồm cả Pete Ross và Lana Lang. Ngoài ra, Bruce Wayne cũng góp một phần chi phí cho đám tang của “người đồng đội” xấu số.

Một số chi tiết nhỏ khác

Theo một bộ phận người hâm mộ, phiên bản đầy đủ của Batman v Superman tốt hơn rất nhiều bản chiếu rạp, bởi những cảnh chiến đấu được mở rộng, nhiều lỗ hổng được lấp đầy, các mắt xích được kết nối và hành động của nhân vật trở nên có ý nghĩa hơn. 

super-man

Phiên bản đầy đủ của Batman v Superman: Dawn of Justice còn chứa đựng rất nhiều chi tiết lặt vặt thú vị. 

Đa số các fan nhà DC ủng hộ phương án đưa bản phim đầy đủ này ra rạp, để chứng minh rằng Batman v Superman: Dawn of Justice không phải là tác phẩm tồi, mà chỉ bị lỗi về dựng phim và cắt gọt. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nằm ở nhà phát hành Warner Bros.Joker không xuất hiện và Dan Amboyer chỉ là anh phi công lái máy bay ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không phải Hal Jordan. Batman và quản gia Alfred xuất hiện nhiều hơn, còn Bruce Wayne có cảnh "tắm truồng" khá đắt giá mà lẽ ra nó có thể giúp phim kiếm thêm một chút tiền.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn