Bán ma túy cho con nghiện ở bãi vàng, ba bị cáo lĩnh 47 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 27/11/2018 20:15:00 +07:00

Ba bị cáo trong đường dây vận chuyển, phân phối ma túy cho con nghiện tại hầu hết các bãi vàng ở Quảng Nam lĩnh mức án tổng cộng 47 năm tù.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ phẩm và tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Trọng Tường (42 tuổi, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Xá (50 tuổi, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) 20 năm tù giam và Trương Xuân Hùng (54 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) 19 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

IMG_3928

3 bị cáo Tường, Xá và Hùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. 

Theo cáo trạng, tối 5/2, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh kiểm tra hành chính một xe khách chạy hướng Bắc - Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Trương Xuân Hùng đang vận chuyển 2 bánh heroin (hơn 700g), 190 viên ma túy dưới dạng nén.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, từ năm 2015, Hùng lâm vào con đường nghiện ngập. Một lần, có người bạn dẫn Hùng ra Nghệ An mua ma túy để sử dụng nên Hùng quen một chỗ cung cấp ma túy.

Năm 2016, Hùng đến bãi vàng ở huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) làm việc và quen thân với Nguyễn Văn Xá. Sau đó, cả hai tích góp, vay mượn được tổng cộng hơn 280 triệu đồng và giao cho Hùng mang ra Nghệ An mua ma túy.

Sau khi ra tới Nghệ An nhận hàng, trên đường đón xe về thì Hùng bị bắt quả tang.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Xá về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khi bị bắt giữ, Xá khai nhận đã bán ma túy cho hàng loạt con nghiện tại hầu hết các bãi vàng ở tỉnh Quảng Nam. Và Đỗ Trọng Tường chính là người đã hỗ trợ Xá trong việc giao ma túy cho các con nghiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ngoài mức phạt tù trên, TAND tỉnh Quảng Nam còn tuyên phạt bổ sung bị cáo Hùng nộp 30 triệu đồng, bị cáo Xá 50 triệu đồng và bị cáo Tường 10 triệu đồng.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn