Bán kết World Cup 2018: Đại chiến châu Âu lần thứ 5

World Cup 2018Thứ Ba, 10/07/2018 07:00:00 +07:00

World Cup 2018 sẽ là kỳ World Cup thứ 5 trong lịch sử mà từ vòng bán kết là cuộc chiến giữa những đội bóng châu Âu.

993525928

Đây sẽ là lần thứ 5 World Cup từ vòng bán kết chỉ còn là cuộc chiến giữa các đội bóng châu Âu. Trước đó, từng xảy ra ở World Cup 1934, 1966, 1982 và 2006. Tất cả những năm này đều diễn ra ở châu Âu.

france06

 Lần gần nhất 4 đội của vòng bán kết World Cup 2018 từng góp mặt ở vòng đấu này là: Bỉ năm 1986, Anh năm 1990, Croatia năm 1998 và Pháp (trong ảnh) năm 2006.

79653412 3

 Trận đấu giữa Bỉ và Pháp tại vòng bán kết World Cup 2018 là cuộc gặp gỡ lần thứ 74 giữa hai đội. Bỉ đang sở hữu 30 chiến thắng, còn Pháp có 24 lần. Tính riêng World Cup, đây là trận đấu thứ 3 trong lịch sử của hai đội. World Cup 1938, Pháp thắng 3-1 ở vòng 1/8, còn World Cup 1986, Pháp thắng Bỉ 4-2 trong trận tranh hạng Ba.

phap2_anfw 4

HLV  Roberto Martinez (người Tây Ban Nha) của đội tuyển Bỉ là HLV nước ngoài thứ 2 sau Luiz Felipe Scolari (người Brazil dẫn dắt Bồ Đào Nha tại World Cup 20026) vào tới bán kết World Cup. Trong khi đó HLV Didier Deschamps (trong ảnh) của tuyển Pháp sẽ có trận đấu thứ 11 tại World Cup. Đây là 1 kỷ lục ở Pháp.

oybydhg18oqzkxrsuadn 5

 Bỉ là đội duy nhất toàn thắng tại World Cup 2018 tới lúc này (5 trận). Họ cũng là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (14 bàn).

tjt7yj0blgy4uhnm9zwm 6

 Croatia là đội bóng thứ 2 trong lịch sử sau Argentina (năm 1986) giành quyền vào bán kết sau 2 trận thắng luân lưu.

qqi97mfkbdm2x2cu9nbu 7

Đây là lần thứ 3, Anh giành quyền vào bán kết World Cup sau các năm 1966 và 1990. Trong khi Croatia có trận thứ 5 không thua ở World Cup và trận thứ 9 đều ghi bàn. Đây là kỷ lục của đội bóng áo caro.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn