Bán kết Hà Nội FC vs CLB TP.HCM: Công Phượng vắng mặt, Quang Hải chiếm sân khấu?

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 16/09/2020 06:42:00 +07:00
(VTC News) -

CLB TP.HCM chưa từng thắng Hà Nội FC từ năm 2017, và trận bán kết Cúp Quốc gia tối nay khó kết thúc với niềm vui cho đại diện phía Nam.

9 lần gặp gỡ gần nhất, CLB TP.HCM thua Hà Nội FC tới 8 lần. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm luôn là ác mộng với đối thủ, dù có lực lượng mạnh yếu thế nào. Tối nay, Hà Nội FC vẫn chiếm ưu thế trước CLB TP.HCM nhờ nhỉnh hơn ở phong độ, đẳng cấp và cả thực lực. 

CLB TP.HCM trong nỗi lo vắng Công Phượng 

CLB TP.HCM đã chơi hiệp 1 rất tệ trước Bà Rịa - Vũng Tàu, đội đang đá ở giải hạng Nhất, trước khi lội ngược dòng ở hiệp 2. Khác biệt của hai hiệp đấu nằm ở Công Phượng. Không có tiền đạo sinh năm 1995, CLB TP.HCM chơi bế tắc, thiếu ý tưởng. Có Công Phượng, đội bóng này thi đấu sáng nước, hấp dẫn hơn nhiều.

Bán kết Hà Nội FC vs CLB TP.HCM: Công Phượng vắng mặt, Quang Hải chiếm sân khấu? - 1

Công Phượng bị treo giò ở bán kết Cúp Quốc gia. 

Tấm thẻ vàng vô duyên sau tình huống mất kiểm soát với nhân viên nhặt bóng khiến Công Phượng phải nghỉ trận bán kết tối nay. Đó là thiếu vắng đáng tiếc của CLB TP.HCM. Cộng với chấn thương của Huy Toàn, HLV Chung Hae Seong sẽ phải sắp xếp hàng công hoàn toàn mới trước Hà Nội FC.

4 lần chạm trán đối thủ gần nhất, CLB TP.HCM đá với... 4 đội hình tấn công khác nhau. Tối nay, bộ đôi đắt giá người Costa Rica là Jose Ortiz và Ariel Rodriguez sẽ ra mắt.

Cả hai có giá tổng cộng 1 triệu USD, từng được gọi lên tuyển Costa Rica, là ngoại binh được định giá cao hàng đầu V-League. Nhưng nói Ortiz và Rodrigguez vá được khoảng trống Công Phượng, Huy Toàn để lại là vội vàng. 

Bởi khác với Công Phượng, người đã quen với cách chơi của đồng đội và không còn lạ lẫm hậu vệ Hà Nội FC, cả Ortiz và Rodriguez đều rất mới mẻ, chưa có kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam. Chưa chắc đồng đội hiểu được hai ngoại binh này di chuyển, phối hợp, chuyền bóng thế nào.

Bán kết Hà Nội FC vs CLB TP.HCM: Công Phượng vắng mặt, Quang Hải chiếm sân khấu? - 2

Ariel Rodriguez có hòa nhập được với CLB TP.HCM?

Việc Cúp Quốc gia bị đẩy lên đá gấp khiến HLV Chung Hae Seong rơi vào thế khó. Ông phải xếp quân gặp đối thủ mạnh, mà chưa có thời gian kiểm nghiệm đội hình. 

Không có Công Phượng, CLB TP.HCM sẽ phụ thuộc nhiều vào ngoại binh. Không quá khi nói Ortiz và Rodriguez chiếm không dưới 70% sức mạnh tấn công của đại diện phía Nam. 

Quang Hải tỏa sáng 

Cổ động viên kỳ vọng Công Phượng và Quang Hải sẽ so tài, nhưng khi tiền đạo xứ Nghệ bị treo giò, sự chú ý nhiều khả năng sẽ đổ dồn về Quang Hải.

Hải "con" đã chơi khá tốt trước XSKT Cần Thơ, chấm dứt chuỗi một năm không ghi bàn trong màu áo CLB. Dù vậy, Cần Thơ quá yếu để kiểm chứng phong độ của Quang Hải. Tiền vệ gốc Đông Anh cần một thuốc thử liều mạnh như CLB TP.HCM để đánh giá thực lực.

Bán kết Hà Nội FC vs CLB TP.HCM: Công Phượng vắng mặt, Quang Hải chiếm sân khấu? - 3

CLB TP.HCM luôn đá quyết tâm trước Hà Nội FC.

Do chỉ được tung ra sân 3 ngoại binh, HLV Chung Hae Seong sẽ ưu tiên Rodriguez, Ortiz và Seo Yong Duk cho mặt trận tấn công. Ngoại binh Papa Diakite nghỉ thi đấu, nên Quang Hải sẽ đối đầu với hàng thủ toàn cầu thủ nội của CLB TP.HCM, gồm Công Thành, Hữu Tuấn, Viết Phú hay Tùng Quốc. 

Đây là cơ hội để Quang Hải tái khẳng định giá trị. Những bước chạy của tiền vệ sinh năm 1997 đã thanh thoát hơn sau quãng thời gian dưỡng thương. Hàng tiền vệ Hà Nội FC mạnh và gắn kết hơn CLB TP.HCM, nên Quang Hải sẽ có bệ phóng phù hợp để tỏa sáng.

Chơi cạnh những người đồng đội giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng, Tấn Tài, Moses, Thành Lương, Quang Hải sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành CLB TP.HCM.

Cách đây hai tháng, cầu thủ mang áo số 19 đã phần nào khai thác được khoảng trống giữa các tuyến của CLB TP.HCM, nhưng sự nặng nề và cảm giác bóng chưa đảm bảo khiến Quang Hải chỉ như "chiếc bóng" trên sân. Lần trở lại này có thể khác. 

Bán kết Hà Nội FC vs CLB TP.HCM: Công Phượng vắng mặt, Quang Hải chiếm sân khấu? - 4

Quang Hải giải tỏa cơn khát ghi bàn trước Cần Thơ. 

So với CLB TP.HCM, Hà Nội FC vẫn nhỉnh hơn nhờ lối chơi đồng bộ dù vắng nhiều trụ cột như Duy Mạnh, Văn Hậu hay Rimario. Đội bóng Thủ đô rất đều quân, từ đội chính đến dự bị, khác hẳn CLB TP.HCM chỉ có đội hình chính là thực sự chất lượng.

Đó là lý do 3 trận gần nhất, CLB TP.HCM luôn đá hiệp 1 rất hay trước Hà Nội FC, song sụp đổ ở hiệp 2. Đội bóng áo đỏ không đủ quân số để xoay chuyển nhiều chiến thuật và tạo đột biến như Hà Nội FC. CLB TP.HCM thường chỉ nhất quán một lối đá, không có sự linh hoạt cần thiết. Đây là điều tối kỵ ở sân chơi loại trực tiếp.

CLB TP.HCM rất quyết tâm, nhưng chiến thắng nhiều khả năng sẽ thuộc về đội chủ nhà.

Dự đoán: 2-1

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn