Bán kết Champions League:Xếp hàng chờ kỷ lục

Thể thaoThứ Bảy, 12/04/2014 01:02:00 +07:00

(VTC News) - Bốn đội lọt vào vòng bán kết Champions League năm nay đang đứng trước cơ hội lập nên những kỷ lục chưa từng có tiền lệ.

(VTC News) - Bốn đội lọt vào vòng bán kết Champions League năm nay đang đứng trước cơ hội lập nên những kỷ lục chưa từng có tiền lệ.



Ngày hôm qua, kết quả bốc thăm các cặp đấu bán kết Champions League đã được công bố tại Nyon, Thụy Sĩ. Theo đó, Real Madrid - Bayern Munich và Atletico Madrid - Chelsea sẽ là những cuộc đối đầu hứa hẹn đem đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Đồng thời, 4 CLB xuất sắc nhất Châu Âu năm nay cũng đang đứng trước cơ hội tạo nên những kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' trong lịch sử giải đấu này.

Real Madrid : Giấc mơ Decima sau 12 năm chờ đợi

Cristiano ronaldo
Decima đang ở rất gần Ronaldo 

Real Madrid chính là đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Champions League (trước đó là cúp C1 Châu Âu) với 9 lần đăng quang. Lần cuối cùng họ làm được điều này là vào năm 2002, sau chiến thắng trước Bayer Leverkusen trong trận chung kết. Kể từ đó tới nay, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chờ đợi suốt 12 năm để có thể hoàn thành giấc mơ mang tên Decima - danh hiệu dành cho đội bóng có được 10 chức vô địch C1/Champions League.

Đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Kền kền trắng có mặt tại vòng bán kết của đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Ở cả 3 lần trước, đội bóng chủ sân Bernabeu đều phải chấp nhận dừng bước sau thất bại trước Barcelona, Bayern Munich và Borussia Dortmund. Do đó, thầy trò Carlo Ancelotti đang rất quyết tâm đánh bại Hùm xám xứ Bavaria để có mặt tại trận chung kết Champions Leage năm nay, cũng là cơ hội để hoàn tất giấc mộng Decima còn dang dở.

Chelsea : Kỉ lục 'kép' chờ The Blues

Chelsea vô địch
Chelsea sẽ tái lập kỳ tích 2 năm trước? 


Chelsea chính là chủ nhân của 2 danh hiệu Champions League và Europa League trong 2 mùa giải gần đây nhất. Và nếu như đoàn quân của Jose Mourinho đăng quang ngôi vô địch Champions League năm nay, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử lập hattrick vô địch tại 2 giải đấu cao nhất Châu Âu.

Với cá nhân chiến lược gia người Bồ Đào Nha, danh hiệu Champions League cùng Chelsea cũng sẽ giúp ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử 3 lần lên ngôi vô địch giải đấu này cùng 3 đội bóng khác nhau. Trước đó, Mourinho đã 2 lần có vinh dự được nâng cao chiếc cup danh giá nhất Châu lục vào các năm 2004 (Porto) và Inter Milan (2010).

Atletico Madrid : Lần đầu tiên cho Los Robjiblancos?

Atletico Madrid
Vinh quang chờ đón Atletico Madrid 


Los Robjiblancos (biệt danh của CLB Atletico Madrid) là đội bóng duy nhất trong số 4 CLB có mặt tại bán kết Champions League chưa từng có cơ hội lên ngôi ở giải đấu này. Do đó, HLV Simeone đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử nếu ông có thể mang về cho đội bóng thủ đô TBN chiếc cúp bạc Châu Âu lần đầu tiên sau hàng thế kỉ chờ đợi, cũng là danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của chiến lược gia người Argentina này.

Trước đó, Atletico Madrid từng 2 lần đăng quang tại đấu trường Europa League vào các năm 2010 và 2012. Họ cũng là chủ nhân của 2 siêu cup Châu Âu trong cùng các năm đó. Ngoài ra, đội bóng chủ sân Calderon cũng từng 1 lần vô địch cup C2 Châu Âu vào năm 1962.

Bayern Munich : Xóa bỏ 'lời nguyền' Champions League

lời nguyền champions league
Hùm xám trước ngưỡng cửa lịch sử 


Kể từ khi giải đấu cao nhất Châu Âu cấp CLB đổi tên thành Champions League vào năm 1992 cho tới nay, chưa từng có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch. Và Bayern Munich sẽ là CLB tiếp theo đứng trước cơ hội xóa bỏ 'lời nguyền' khủng khiếp này nếu họ có thể đăng quang tại Lisbon vào ngày 24/5 tới đây.

Nếu vượt qua được Real Madrid tại bán kết, Hùm xám cũng sẽ trở thành đội bóng thứ 2 trong lịch sử 3 lần liên tiếp có mặt tại trận chung kết Champions League. Kỉ lục này hiện đang thuộc về Juventus khi CLB thành Turin đã từng đá 3 trận chung kết liên tiếp vào các năm 1995, 1996 và 1997.



Giả Hủ

Bình luận
vtcnews.vn