Bán kết AFF Cup: Lo fan cuồng Indonesia làm loạn khán đài

Thể thaoThứ Tư, 30/11/2016 14:35:00 +07:00

Nỗi ám ảnh hooligan lại tràn về trước chuyến hành quân của đội tuyển Việt Nam sang Indonesia đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

2 năm trước, máu đã đổ trên gương mặt nhiều cổ động viên Việt Nam. Sự cố xảy ra khi CĐV Malaysia tràn qua khán đài sân Shah Alam, lao vào tấn công số ít CĐV Việt Nam. Nhiều fan cuồng quá khích dùng cả chai lọ, gậy gộc đánh cổ động viên Việt Nam không thương tiếc.

Đó là sự cố làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của AFF Cup nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung. Giới chức Malaysia sau đó đã vào cuộc, bắt giữ một số thành viên quá khích tham gia vụ ẩu đả đồng thời lên tiếng xin lỗi Việt Nam. 

bi-danh-cdv-viet-nam-van-bao-nhau-choi-dep-voi-cdv-malaysia-1

 Cổ động viên Việt Nam bị đánh ở Malaysia

Tuy nhiên, cổ động viên Việt Nam có cớ để lo ngại khi đến sân Pakansari cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Indonesia nhiều năm nay đã bị chia rẽ nặng nề. Đấu đá nội bộ, sự can thiệp từ chính phủ khiến bóng đá Indonesia chịu án phạt nặng từ FIFA và mới chỉ kịp trở lại đấu trường khu vực trước thềm AFF Cup. Đi kèm với đó là giải vô địch quốc gia bị thả lỏng, tình trạng hooligan diễn ra thường xuyên.

Ngay trước thềm trận Indonesia vs Việt Nam, đã có nhiều ý kiến lo ngại về sự an toàn cho CĐV Việt Nam và đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này.

Được biết, các nhóm cổ động viên nổi tiếng quá khích tại Indonesia đang hô hào đổ về Pakansari tiếp lửa cho đội tuyển. 

Dukung Persis Solo, Jangan Bawa Flare, Smoke dan Laser ke Stadion Manahan

Hình ảnh pháo sáng khủng khiếp trên khán đài Indonesia

"Chúng tôi sẽ đứng ra hỗ trợ các anh em cổ động viên quanh khu vực Bogor tới đây để chuẩn bị những màn trình diễn ấn tượng trên khán đài trận Indonesia vs Việt Nam. Sự hợp tác sẽ mang đến những điều thật đặc biệt, rồi các bạn sẽ thấy", Agus Warsoep, một người điều hành hội cổ động viên Pasoepati hô hào trên mạng xã hội Twitter.

Thăm dò ý kiến: Đội tuyển nào sẽ vô địch AFF Suzuki Cup 2016?

"Chúng ta sẽ thống nhất với nhau trước. Sau đó sẽ cùng thảo luận xem sẽ làm gì trên khán đài ngày hôm đó", Agus nhắn nhủ.

Trước thông tin này, ban tổ chức trận đấu đã thông báo nghiêm cấm mang pháo sáng hoặc các dụng cụ gây cháy khác vào sân. Phía ban tổ chức tuyên bố thắt chặt an ninh, chuẩn bị các phương án giữ an toàn đặc biệt cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016.

Clip: CĐV Indonesia đốt pháo sáng, cổ vũ huyên náo trên khán đài

"Chìa khóa của vấn đề nằm ở chính các cổ động viên. Nếu phát hiện ai mang pháo sáng, bom khói hay chất tạo pháo sáng vào sân, chắc chắn sẽ bị bắt và trừng phạt nặng", một quan chức Indonesia khẳng định trên báo chí.

Pháo sáng nằm trong danh mục bị AFF nghiêm cấm mang vào sân. Nếu để tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng diễn ra, nước chủ nhà sẽ bị phạt nặng, thậm chí phải đá trên sân không có khán giả. 

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn