Bán kết AFF Cup: LĐBĐ Malaysia kêu gọi CĐV tẩy chay phe vé

Thể thaoThứ Bảy, 01/12/2018 08:40:00 +07:00

Cơ quan điều hành hoạt động bóng đá của Malaysia đã ra lời kêu gọi yêu cầu người hâm mộ không cổ suý cho hành động phe vé ở trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), mỗi người khi xuất trình thẻ căn cước hoặc giấy tờ tuỳ thân đều có thể mua tối đa 5 vé. Điều này xảy ra nhiều trường hợp người mua không sử dụng hết số vé để vào sân mà đi trao đổi, bán lại cho người chưa có vé.

Trên fanpage chính thức của FAM, các nhà chức trách đã thuyết phục người hâm mộ không mua lại vé từ bên phe vé để xem trận đấu giữa đội nhà và Thái Lan trong khuôn khổ bán kết AFF Cup 2018 khi giá vé mua lại từ "cò" sẽ tăng gấp đôi giá thông thường.

malaysia 3

 Hàng chục ngàn cổ động viên Malaysia đến sân Bukit Jalil.

Đại diện tiếng nói cho FAM, Tổng thư ký Stuart Ramalingam nhấn mạnh: "Hành động tẩy chay này sẽ khiến giới phe vé bị thua lỗ, làm giảm hoạt động của họ ở những trận cầu lớn trong tương lai".

"Nếu như người hâm mộ vẫn giữ thói quen bỏ nhiều tiền hơn để mua những tấm vé đã được tăng giá gấp đôi, nạn phe vé sẽ tiếp tục leo thang và không thể nào ngăn chặn được", trích dẫn từ trang fanpage của FAM.

Theo quan điểm của liên đoàn, hiện tượng phe vé không thể hoàn toàn bị loại bỏ nhưng sự đồng lòng của người dân sẽ làm vấn nạn này bớt hoành hành.

FAM nhấn mạnh: "Hãy tẩy chay phe vé bắt đầu từ trận đấu vào thứ bảy này. Nếu không có nhu cầu sẽ không có nguồn cung".

"Như hướng dẫn cho các CĐV, vé vào sân trong trận đấu này dành cho 80.000 người đã được bán hết. Ghế mái che có giá cố định 40 ringgit (220.000 đồng), ghế thường giá 30 ringgit (170.000 đồng) và ghế cho trẻ em 5 ringgit (30.000 đồng). Vì vậy, không trả tiền nhiều hơn thế để mua vé", Stuart nhấn mạnh.

Ngoài lời kêu gọi trên Facebook, FAM cũng cập nhật những hướng dẫn chi tiết về vị trí khán đài, giờ giấc đến sân và một số khuyến cáo cụ thể giúp CĐV có thể có mặt theo dõi trận đấu một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, liên đoàn bóng đá nước này còn phối hợp với hệ thống tàu điện ngầm mở thêm lộ trình và kéo dài thời gian hoạt động của nhà ga đến 1h sáng, hỗ trợ CĐV thuận tiện đi lại trước và sau thời gian diễn ra trận đấu.

Chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, cả Malaysia và Thái Lan đều gần như có trong tay đội hình mạnh nhất. Thi đấu trên sân Bukit Jalil, "Harimau Malaya" chắc chắn sẽ muốn đòi lại mối thù cách đây 4 năm.

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2014, đội tuyển Malaysia đã giành thắng lợi 3-2 nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ vô địch ngay trên sân nhà của mình. Với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi, Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn