Bàn giao thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai cho gia đình

Thời sựThứ Năm, 04/01/2018 15:19:00 +07:00

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho gia đình để làm tang lễ.

Sáng 4/1, ghi nhận của PV VTC News tại thôn Văn Quang, gia đình và địa phương đang tổ chức lễ viếng ông Nguyễn Hồng Lâm. Nhiều cán bộ xã, huyện đã tới thắp hương chia buồn với gia đình. Công an xã, huyện đã được huy động đến tuyến đường trước nhà ông Lâm để đảm bảo trật tự giao thông khi các đoàn lãnh đạo và nhân dân đến viếng.

Trả lời PV VTC News, một cán bộ công an xã Nghĩa Hương (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội (CATP) đã bàn giao thi thể của ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho gia đình để làm tang lễ.

"Sau khi bàn giao, hiện thi thể của ông Lâm vẫn được gia đình gửi tại nhà lạnh của Bệnh viện Bạch Mai. Phía gia đình của ông Lâm vẫn tổ chức tang lễ tại tư gia thôn Văn Quang (xã Nghĩa Hương) theo đúng nghi thức của địa phương. Sáng mai, xác ông Lâm sẽ được chuyển từ Bạch Mai về an táng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà", vị công an xã cho hay.

26551821_970205163133553_897603854_n 7

Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Nguyễn Hồng lâm tại thôn Văn Quang. (Ảnh: Hoàng Duy) 

Khi nghe tin ông chủ tịch huyện treo cổ tại một căn nhà riêng, bà T., một người hàng xóm của gia đình ông Lâm cho biết: "Mấy hôm chú Lâm mất tích, chúng tôi chỉ nghĩ là chú ấy bỏ đi đâu rồi sẽ về. Chiều hôm qua, tôi giật mình khi biết tin. Không ngờ chú ấy lại chọn cách đó. Chắc là có nỗi khổ riêng".

Cũng theo bà T., bình thường ông Lâm là người hiền lành, thân thiện. Hai vợ chồng, con cái cũng không có điều tiếng gì. Tuy vợ chồng ông Lâm đều là cán bộ nhưng sống gần gũi với hàng xóm xung quanh. Bởi vậy, khi nghe tin ông lâm qua đời, hàng xóm đều vô cùng thương tiếc.

26553556_970201349800601_549891982_n 4

 Người thân, hàng xóm chuẩn bị cho lễ viếng ông Nguyễn Hồng Lâm. (Ảnh: Hoàng Duy)

Trước đó, ông Đỗ Lai Luật - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết: "Theo báo cáo của công an, trước khi 'mất tích', ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch UBND huyện có gọi điện cho con trai nói "bố đang gặp rắc rối".

Theo ông Luật, ngày 25/12 ông Nguyễn Hồng Lâm vẫn điều hành công việc của UBND huyện. Đến tối cùng ngày,  ông Lâm vẫn dự bữa ăn cơm chia tay một cán bộ ở Phòng Tài chính huyện về hưu cùng các cán bộ huyện. Khoảng hơn 20h, mọi người chia tay nhau và cùng về cơ quan.

"Khoảng hơn 21h, anh Lâm tự lái xe ra khỏi cơ quan, sau đó, đi đâu thì không ai biết. Khoảng 6h35 ngày 26/12, anh Lâm có gọi điện xin phép Bí thư Huyện ủy vắng mặt ở cuộc họp của Ban Thường vụ. Từ lúc đó, chúng tôi không liên lạc được và cũng không thấy anh Lâm tới làm việc” - ông Luật nói.

26647921_970201306467272_1190364040_n 6

Công an huyện được huy động giải tỏa giao thông gần khu vực nhà ông Chủ tịch huyện. (Ảnh: Hoàng Duy)

Sau khi nhận thông tin ông Lâm mất tích, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, khoảng 21h ngày 25/12, ông Lâm tự điều khiển ô tô Camry màu đen mang BKS 29A - 313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai. 

Khoảng 21h36, ông Lâm gửi xe tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (bãi gửi ô tô qua đêm tại khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ) và đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng. Sau đó, ông Lâm đi bằng phương tiện gì chưa xác định được. Đến khoảng 21h53, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Qua điều tra, xác minh, truy tìm, đến 14h ngày 3/1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phát hiện thi thể Nguyễn Hồng Lâm tại ngôi nhà 5 tầng (do chưa đánh số nhà), ngõ 297 đường Hoàng Mai, tổ 41, phường Hoàng Văn Thụ trong tình trạng treo cổ. Đây là nhà riêng của ông Lâm và lực lượng công an đã phải phá khóa cửa sắt của ngôi nhà để vào trong.

Video: Hàng xóm nói gì về vụ việc chủ tịch huyện Quốc Oai chết bất thường?

Hoàng Duy
Bình luận
vtcnews.vn