Tranh chấp đất chùa Mía: Dân tiếp tục 'kêu oan'

Bạn đọcThứ Năm, 18/09/2014 12:50:00 +07:00

(VTC News) – Không đồng tình với việc thu hồi đất tranh chấp về cho UBND xã quản lý, nhiều hộ dân ở Sơn Tây tiếp tục gửi đơn lên Hà Nội “kêu oan”.

(VTC News) – Không đồng tình với việc thu hồi đất tranh chấp về cho UBND xã quản lý, nhiều hộ dân ở Sơn Tây tiếp tục gửi đơn lên Hà Nội “kêu oan”.

Liên quan đến vụ việc “tranh chấp đất chùa Mía” ở thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây mà VTC News đã thông tin, sáng 16/9, hàng chục hộ dân đại diện nhân dân thôn Đông Sàng đã cùng nhau gửi đơn đến trụ sở tiếp công dân của UBND TP Hà Nội tại số 20 Hoàng Diệu (Hà Đông, Hà Nội) để tiếp tục kiến nghị về việc chính quyền địa phương “thiếu trách nhiệm” trong việc giải quyết tranh chấp đất tại đây.

Mảnh đất tranh chấp ở thôn Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội.

Đơn kiến nghị nêu rõ, thửa đất tại trích lục bản đồ số 7 năm 2003 của Sở Tài Nguyên Môi Trường cung cấp, mang số thửa 211, diện tích 519m2 được ghi cụ thể là UBND xã (Chùa) được nhân dân trong vùng gọi là “Vườn Chùa”, và được các phật tử của chùa cấy giẽ (cấy thuê) từ nhiều đời nay, cúng tiến đèn nhang.

Từ năm 2005 gia đình ông Quách Xuân Phương sử dụng thửa đất này và hàng năm đều đem một phần hoa lợi lên Chùa cúng Phật.

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến 2010 cùng với việc dừng đem hoa lợi lên Chùa, gia đình ông Quách Xuân Phương đã từng bước xây tường bao, mở lối đi qua thửa đất này và xây cổng kiên cố và cho rằng mảnh đất này là của gia đình nhà ông mua.

Sau khi báo điện tử VTC News đăng tải thông tin về vụ việc, mgày 16/4/2014, ông Vũ Hồng Khanh - Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo tại văn bản số 2065 tới UBND thị xã Sơn Tây để yêu cầu làm rõ, nhưng đến nay sự việc này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Lá đơn với chữ ký của nhiều người dân thôn Đông Sàng gửi UBND TP.Hà Nội. 

Các hộ dân cho rằng, thửa đất trên nằm trong địa giới hành chính xã Đường Lâm, lại nằm sát tuyến đường liên xã, gần Chợ Mía, việc gia đình ông Phương không được giao quyền sử dụng đất, tự ý xây dựng trên thửa đất đó trong nhiều năm, như vậy UBND xã Đường Lâm không thể không biết sự việc này và cũng không có biện pháp ngăn chặn ngay cả khi có yêu cầu của nhà Chùa cùng với nhân dân và ý kiến của ban lãnh đạo thôn.

Trong các hội nghị do UBND xã tổ chức, có sự tham gia của quần chúng nhân dân đều xác nhận thửa đất đó là của nhà Chùa. Nhiều đại diện của các ban ngành, đoàn thể đã nhiều lần khẳng định là gia đình ông Phương mới sử dụng từ 2005 đến nay. 

Một số đại biểu đã từng làm cán bộ thôn, xã qua nhiều thời kỳ cũng xác nhận thửa đất trên là của nhà Chùa. 

Về mặt pháp lý, thửa đất trên được nhà nước đo đạc và thể hiện trên bản đồ là thửa đất riêng biệt với đất thổ cư của gia đình ông Quách Xuân Phương và các thửa đất bên cạnh. Thửa đất của Chùa có đủ các tiêu chí về số thửa, số đo, loại đất và chủ sử dụng. UBND xã Đường Lâm cũng sử dụng bản đồ này để quản lý tại địa phương. 
Phiếu nhận đơn của Văn Phòng UBND TP.Hà Nội.

Ngày 28/4/2014 và 9/5/2014, UBND xã Đường Lâm đã ra thông báo với nội dung do “hai bên tranh chấp không đưa ra các giấy tờ hợp pháp” nên “đề nghị thu hồi giao cho UBND xã Đường Lâm quản lý”. 

Nhiều hộ dân đặt câu hỏi, nếu thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của UBND xã, thì tại sao từ khi xảy ra sự việc đến nay vẫn được UBND xã tuyên bố là tranh chấp giữa nhà Chùa và gia đình ông Quách Xuân Phương.

Nếu thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của UBND xã thì, việc xây dựng trong nhiều năm của gia đình ông Quách Xuân Phương trên thửa đất đó là trái phép. Nhưng tại sao UBND xã Đường Lâm chưa có kết luận ở bất cứ hội nghị nào trong quá trình giải quyết sự việc.

Việc đề nghị thu hồi thửa đất giao UBND xã là việc làm bất công và ảnh hưởng tới uy tín của nhà Chùa, quan trọng hơn là không đáp ứng được tâm nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân trong thôn và Phật tử quanh vùng.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.

Việt Hải
Bình luận
vtcnews.vn