Sản xuất gây ô nhiễm: Doanh nghiệp 'hứa' rồi để đó

Bạn đọcThứ Năm, 07/08/2014 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Đã nhiều lần Công ty TNHH Việt Khai Tâm hứa với dân sẽ có giải pháp xử lý, không để sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay đâu vẫn hoàn đó.

(VTC News) - Đã nhiều lần Công ty TNHH Việt Khai Tâm hứa với dân sẽ có giải pháp xử lý, không để sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay đâu vẫn hoàn đó.

Như VTC News đã đưa tin, hồi 14h ngày 24/7, hàng chục người dân tổ dân phố Đông Phong và Nghĩa Phương, phường Minh Đức (Đồ Sơn, Hải Phòng) đến trước cổng Công ty TNHH Việt Khai Tâm (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dệt may POLY) để phản đối và yêu cầu Công ty này dừng sản xuất, tái chế nhựa vì xả khí thải, khói bụi, tiếng ồn, nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và đời sống người dân.

Trong lúc người dân đang tụ tập, đưa yêu cầu phản đối, bất ngờ xuất một số đối tượng lạ mặt lao đến chửi bới, hành hung người dân.
ô nhiễm, Công ty Việt Khai Tâm, phường Minh Đức, Đồ Sơn
Hiện trường vụ côn đồ xô xát với người dân trước cổng Công ty Poly - Ảnh MK 

UBND phường sở tại cùng với các lực lượng chức năng quận Đồ Sơn đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời mượn nhà dân để tổ chức buổi đối thoại “nóng” giữa chính quyền địa phương, đại diện Công ty này và người dân.

Đến nay, Công ty Poly đã dừng hoạt động, chờ kết quả quan trắc môi trường.

Sản xuất ô nhiễm, quên báo cáo?

Ngày 28/7, trong buổi làm việc với báo chí, ông Phạm Văn Thịnh - PGĐ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dệt may Poly (Công ty Poly) thừa nhận có xảy ra vụ việc như người dân phản ánh.

Theo đó, Công ty Poly hoạt động đa ngành, trong đó có hoạt động mua, phân loại nhựa chứ không tái chế. Các chai, lọ, mảnh nhựa mua về phân loại, loại các tạp chất, đóng gói xuất bán cho khách hàng có nhu cầu.

Thời gian qua, Công ty Poly đang chạy thử dây chuyền sản xuất hạt nhựa. Khi cho hạt nhựa vào máy, thêm phụ gia là bột đá vào ép sẽ tạo thành một hạt nhựa mới có tỷ trọng nặng hơn. Do một số hạt nhựa để lâu ngày bị thoái hóa nên khi đưa vào ép thì nó bị cháy tạo ra mùi khét.

ô nhiễm, Công ty Việt Khai Tâm, phường Minh Đức, Đồ Sơn
Đây được cho là "dây chuyền" sản xuất của Công ty Poly, tuy nhiên theo quan sát của PV thì nó chỉ là dây chuyền bán tự động quy mô của hộ gia đình chứ không phải là của một nhà máy hoạt động chuyên nghiệp - Ảnh MK 

Trả lời câu hỏi "trước khi chạy thử, Công ty đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng và được phép chạy thử chưa?", PGĐ 
Phạm Văn Thịnh cho biết: “Anh em ở bên đây với Sở TN&MT là chỗ quen thân với nhau, nên đôi khi công văn công viếc thì thủ tục quá, nó không cần thiết... Các bác ý bảo cứ làm đề án rồi các bác ý duyệt, các bác ý làm cho, rồi các bác ý nghiên cứu xem có chỉnh sửa gì không” 

Khi chúng tôi đề nghị ông Thịnh cung cấp các văn bản cấp phép có liên quan đến việc sản xuất nói trên thì ông Thịnh không đưa ra được văn bản nào, ngoài Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Năm lần, bảy lượt thất hứa

Trong buổi làm việc với UBND phường Minh Đức (Đồ Sơn, Hải Phòng), chúng tôi được biết, trước đây khi Công ty Poly chỉ băm vỏ chai, rửa và xuất cho đơn vị khác thì người dân không phản ánh gì.

Tuy nhiên, sau một thời gian sản xuất, Công ty này nấu nhựa thành hạt nên mới có khói, mùi hơi gây khó chịu cho người dân. 
Khi người dân có đơn phản ánh về việc nhà máy này gây ô nhiễm như tiếng ồn, nước thải, khói bụi, khí thải, chính quyền cũng đã tổ chức giải quyết 5 buổi giữa người dân và doanh nghiệp. 

ô nhiễm, Công ty Việt Khai Tâm, phường Minh Đức, Đồ Sơn
Chính quyền và người dân khốn đốn đã 5 lần giải quyết vì Công ty luôn thất hứa trong việc xử lý ô nhiễm do hoạt động sản xuất gây ra - Ảnh MK 

Chính quyền địa phương và người dân kiến nghị nhiều lần nhằm mục đích Công ty này sản xuất phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Lần thứ nhất, Công ty Poly đã xin lỗi người dân và hứa trong 7 ngày sẽ lắp đặt phương tiện để cải thiện, xử lý môi trường, tuy nhiên họ không làm đúng hẹn, người dân lại phản đối.

Lần thứ hai, người dân lại tiếp tục gia hạn 30 ngày để Công ty lắp đặt hệ thống máy xử lý khói bụi, tiếng ồn, khí thải, nước thải. Đến ngày thứ 28, Đoàn công tác của phường xuống kiểm tra thì Công ty này chỉ làm được 1 cái ao lắng trước khi xả nước thải ra môi trường, còn lại không làm được gì hơn.

Lãnh đạo UBND phường Minh Đức cũng cho biết, đến nay Công ty Poly chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vừa qua xảy ra vụ việc, Công ty Poly đã  mời cơ quan quan trắc môi trường về để quan trắc.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng đang lo rằng nếu quan trắc nhà máy đạt tiêu chuẩn nhưng người dân vẫn không đồng tình, phản đối thì chưa biết sẽ phải giải quyết như thế nào?.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này!

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn