Hà Nội cho phép 'xẻ thịt' gầm cầu Vĩnh Tuy

Bạn đọcThứ Tư, 26/03/2014 12:09:00 +07:00

(VTC News) - Theo lý giải của Sở GTVT Hà Nội, việc gầm cầu Vĩnh Tuy bị “xẻ thịt” làm bãi trông xe là được sự cấp phép của UBND TP Hà Nội.

(VTC News) - Theo lý giải của Sở GTVT Hà Nội, việc gầm cầu Vĩnh Tuy bị “xẻ thịt” làm bãi trông xe là được sự cấp phép của UBND TP Hà Nội.

Liên quan đến phản ánh của VTC News về tình trạng gầm cầu Vĩnh Tuy bị chiếm dụng làm bãi trông xe gây mất an toàn, mỹ quan đô thị và việc trông giữ xe của Hợp tác xã Thành Công tại đường Hoàng Đạo Thúy gây mất trật tự giao thông khi lấn chiếm cả lòng đường, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội kiểm tra giải quyết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra và có văn bản phúc đáp gửi VTC News.

Đối với việc gầm cầu Vĩnh Tuy bị chiếm dụng làm trông giữ xe gây mất mỹ quan đô thị, tăng nguy cơ mất an toàn về cháy nổ…bất chấp nỗ lực xóa bỏ của cơ quan chức năng, ăn bản do Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân ký khẳng định, ngày 29/9/2010, UBND TP Hà Nội ra quyết định số 4769/QĐ-UBND về việc giao tiếp nhận, quản lý các hạng mục công trình thuộc dự án cầu Vĩnh Tuy.
Cảnh "xẻ thịt" dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. 

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao trực tiếp cho Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội tiếp nhận từ Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn để quản lý phần diện tích gầm cầu sử dụng làm bãi đỗ xe.

Như vậy theo lý giải của Sở GTVT Hà Nội, việc cầu Vĩnh Tuy bị “xẻ thịt” là được sự cho phép của UBND TP Hà Nội.

Điều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn và đặt ra câu hỏi, tại sao ở những nơi khác như gầm cầu Ngã tư Sở, cầu Vọng, gầm đường trên cao… UBND TP quyết tâm xóa bỏ và thực tế đã xóa bỏ nhưng tại sao lại để tình trạng này diễn ra ngang nhiên ở cầu Vĩnh Tuy? Phải chăng, trường hợp chiếm dụng ở đây là ngoại lệ?


Trả lời VTC News về tình trạng bãi đỗ xe “nuốt chửng” lòng đường, “ép” người vi phạm luật giao thông của bãi đỗ xe của Hợp tác xã Thành Công, phường Nhân Chính, quân Thanh Xuân.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, căn cứ giấy phép sử dụng tạm thời đường phố của Sở GTVT cấp cho HTX Thành Công được tạm thời sử dụng lòng đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài (đoạn đường cụt vành đai 2,5) bên phải theo chiều chạy, đoạn từ ngã ba Hoàng Đạo Thúy – Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Hoàng Đạo Thúy – Lê Văn Lương (cách nút giao thông 20m).

Trong nội dung cấp phép, Sở GTVT chỉ cấp với kích thước sử dụng: Chiều dài 200m, rộng 2m, diện tích 400 m2 (sát phần vỉa hè chiều bên phải xe chạy), mục đích sử dụng: Tạm thời để trông giữ ô tô, kết hợp chống tái lấn chiếm lòng đường, tập kết vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ nhu cầu đỗ xe của cơ quan, tổ chức, người dân và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

Bãi đỗ xe "nuốt chửng" lòng đường ở phố Hoàng Đạo Thúy. 

Thực tế đây là đoạn đường cụa thuộc dự án vành đai 2,5 hiện nay đang chờ giải phóng mặt bằng để tiếp tục thi công, đoạn cuối đường này về phía ngã ba Hoàng Đạo Thúy – Ngụy Như Kon Tu, chưa được tổ chức giao thông cắm biển cho các phương tiện lưu thông đường một chiều.

Sở GTVT giao Thanh tra GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định; đồng thời yêu cầu đơn vị được cấp phép thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của giấy phép tạm thời, sơn kẻ ranh giới đỗ xe rõ ràng và sử dụng đúng diện tích cho phép để đảm bảo trật tự ATGT-đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan thành phố, nếu tái phạm sẽ thu hồi điểm đỗ theo đúng quy định.

Trước đó, VTC News ngày 3/3 có bài “Bãi đỗ xe ‘nuốt chửng’ lòng đường, ‘ép’ dân phạm luật” phản ánh tình trạng bãi đỗ xe tại đường Hoàng Đạo Thúy, đoạn trước tòa nhà Vietcombank Thành Công, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) lấn chiếm cả lòng đường để làm nơi đỗ phương tiện, buộc người dân phải đi ngược chiều, vi phạm Luật giao thông mỗi khi đi qua.

Mặc dù người quản lý bãi trông xe khẳng định điểm này được Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phép nhưng những người dân đi qua đây không khỏi bức xúc khi lòng đường rộng hàng nghìn m2 được nhà nước đầu tư tiền tỷ không được sử dụng đúng mục đích mà để bãi trông xe thu lợi, gây mất mỹ quan đô thị.

Tiếp đó, ngày 4/4, VTC News tiếp tục có bài “Chống lệnh Bộ GTVT, gầm cầu ở Hà Nội vẫn bị 'xẻ thịt'” phản ánh tình trạng gầm cầu Vĩnh Tuy bị chiếm dụng làm bãi trông xe.

Vị trí gầm cầu bị chiếm dụng được quây kín bằng lưới thép, phương tiện gửi chủ yếu là ô tô. Điều đáng nói, lợi dụng hoạt động của các điểm trông giữ xe, tuyến phố Minh Khai đoạn dưới gầm cầu cũng bị chiếm giữ để đỗ xe, thậm chí là nơi các phương tiện dừng để sửa chữa gây nên cảnh nhốn nháo, mất an toàn, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ…

Ngay sau khi VTC News phản ánh, các cơ quan chức năng Hà Nội đã có thông tin phản hồi.

Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn