Có nên thêm số cho thuê bao di động?

Bạn đọc viếtThứ Ba, 16/02/2010 08:34:00 +07:00

Các nhà mạng đang muốn kéo dài số thuê bao di động từ 10 sang 11 chữ số? Một độc giả phản ánh bức xúc: quản lí còn lỏng lẻo, lợi bất cập hại.

Thời gian gần đây tôi có nghe nói các nhà cung cấp dịch vụ di động lớn của nước ta là Mobifone, Vinaphone và Viettel đã có đơn gửi lên Bộ thông tin và Truyền thông về việc xin kéo dài các thuê bao di động có 10 chữ số thành 11 chữ số để tận dụng kho số phát triển thuê bao. Tôi chưa thấy quyết định của Bộ thông tin và truyền thông về vấn đề này, vì vậy tôi xin góp chút ý kiến ở đây để nếu những người có trách nhiệm vô tình đọc được thì mong họ có thể dừng lại cân nhắc thêm một chút.


Các mạng di động hiện nay đã quản lý tôt các thuê bao đang hoạt động chưa? Việc này hẳn Bộ cũng thừa biết là chưa. Đợt triển khai đăng ký lại thuê bao vừa qua, mạng Mobifone tuyên bố các thuê bao của mạng này đã đăng lại thông tin chủ thuê bao được 100%, trong khi đó tôi có số 01269186341, không sử dụng, tôi không hề đăng ký lại. Đó chỉ là trường hợp đơn lẻ, tỷ lệ không đáng kể nhưng tính trên toàn quốc thì chắc hẳn có nhiều thuê bao như thế. Nếu đã kiểm soát được 100% thì tất nhiên phải là không 1 thuê bao nào bị bỏ sót, như thế mới xứng tầm với trình độ phát triển của bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin chứ. Mặt khác, số thuê bao trên lẽ ra hết hạn gọi đi từ ngày 17/12/2009, nhưng vào ngày đó mạng này đã tự cộng thêm 30 ngày sử dụng nữa.


Cũng như vậy, mạng Vinaphone thực hiện tương tự như Mobifone. Tôi có 2 thuê bao 01236212162 và 01257312234 cũng không hề đi đăng ký lại thông tin chủ thuê bao, nhưng cũng không bị khoá sau ngày 31/01/2010. Mạng này còn có chiêu khuyến mại độc đáo hơn để “giữ chân” các số điện thoại không hoạt động, đó là khi hết hạn sử dụng thì mạng này cũng tự cộng thêm 30 ngày sử dụng, 150 VNĐ vào tài khoản chính và 10.000VNĐ (mười ngàn đồng) vào tài khoản thưởng. Và đến hẹn lại lên, thuê bao hết hạn sử dụng vẫn sẽ tiếp tục được “khuyến mại”. Cách khuyến mại như thế thì Bộ tính là bao nhiêu nghìn phần trăm giá trị thẻ nạp? Hay là khuyến mại vô giới hạn? Trong khi Bộ mới chỉ có quy định không được khuyến mại vượt quá 50% giá trị thẻ nạp, mạng Vinaphone liền cộng tiền cho khách hàng khi họ không nạp thẻ (giá trị thẻ nạp bằng 0VNĐ). Việc thực hiện cộng thêm ngày sử dụng như trên thì quy định sau 30 ngày chờ của Bộ sẽ không bao giờ thực hiện được, các thuê bao ảo vẫn tiếp tục tồn tại một cách quá lãng phí.


Mặt khác việc mở rộng độ dài thuê bao thì những số VIP sẽ trở thành Sim rác, chủ thuê bao này đã bỏ ra hàng triệu đồng để có quyền sở hữu chúng. Và mỗi đầu số của mỗi mạng lại có cách thêm số khác nhau, người sử dụng sẽ rất khó khăn khi thực hiện với sự thay đổi này, và gặp rắc rối lớn với danh bạ điện thoại của mình.


Do đó, kính mong các nhà quản lý kiểm tra, rà soát chặt chẽ kỹ càng để có những quyết định đúng đắn, có lợi cho cả các nhà mạng cũng như không gây thiệt hại, phiền phức cho người sử dụng dịch vụ di động, đồng thời khẳng định được quyền lực của Bộ trong những tình huống mà Bộ phải can thiệp, không thì những quy định của Bộ đề ra sẽ chỉ mãi nằm trên văn bản, không được ai chấp hành trên thực tế.


Trần Việt,[email protected].

Bình luận
vtcnews.vn