Bản đồ Trung Quốc mô tả Senkaku của Nhật Bản

Thế giớiThứ Năm, 11/10/2012 11:02:00 +07:00

(VTC News) - Tấm bản đồ Trung Quốc in ấn vào những năm 60 của thế kỷ 20 đã ghi Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản, theo Hoàn cầu thời báo.

(VTC News) - Tấm bản đồ Trung Quốc in ấn vào những năm 60 của thế kỷ 20 đã ghi rất rõ Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản, Hoàn cầu thời báo dẫn lời ngoại trưởng Nhật Bản.

Căng thẳng Trung – Nhật liên quan tới chủ quyền Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) tiếp tục leo thang khi Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba hôm 10/10 đưa ra bằng chứng lịch sử, đó là tấm bản đồ của Trung Quốc ghi rõ Điếu Ngư/Senkaku thuộc lãnh thổ Nhật Bản, Hoàn cầu thời báo dẫn nguồn tin Nhật.


Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku 

Cũng theo nguồn tin trên, ông Koichiro Gemba nói, từ sau năm 1970 Trung Quốc mới bắt đầu đòi chủ quyền đối với Điếu Ngư/Senkaku và các đảo lân cận.

Tấm bản đồ Trung Quốc in ấn vào những năm 60 của thế kỷ 20 đã ghi rất rõ Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản.

Ông Koichiro Gemba nói thêm, trong tấm bản đồ thế giới do Trung Quốc phát hành năm 1960,  quần đảo Điếu Ngư/Senkaku được đánh dấu là “đảo Senkaku” hay “đảo Ngư Điếu”.

Ông Koichiro Gemba cho rằng người Trung Quốc đã thừa nhận Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản.

Hãng tin Kyodo News của Nhật cùng ngày đưa tin, ông Koichiro Gemba tuyên bố, Trung Quốc bắt đầu đòi chủ quyền đối với Điếu Ngư/Senkaku vào sau những năm 70.

Ông Koichiro Gemba cũng nhắc đến nội dung bức thư một quan chức lãnh sự quán Trung Quốc gửi cho người Nhật năm 1982 có ghi “"quần đảo Senkaku thuộc quận Yaeyama, tỉnh Okinawa, Nhật Bản”.

Theo đó, Trung Quốc chưa từng coi Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ của mình.

Ngày 11/9 vừa qua, Nhật Bản thông báo đã mua được quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, đồng thời tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo này, khiến quan hệ hai nước Trung – Nhật xấu đi.

Gần đây, Trung Quốc liên tiếp yêu cầu Nhật bỏ quốc hữu hóa đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, đồng thời hối thúc Nhật Bản công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này.

Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng không tồn tại tranh chấp chính thức nào ở Điếu Ngư/Senkaku.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn