Bản đồ 'nuốt trọn' Biển Đông được Bắc Kinh chuẩn bị thế nào?

Thế giớiChủ Nhật, 29/06/2014 03:05:00 +07:00

(VTC News) – Quân đội Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố thời kỳ phụ thuộc vào bản đồ nước ngoài đã chấm dứt với việc cho in bản đồ mới ‘nuốt trọn’ Biển Đông.

(VTC News) – Quân đội Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố thời kỳ nước này phụ thuộc vào bản đồ nước ngoài đã chấm dứt với việc cho in bản đồ mới ‘nuốt trọn’ Biển Đông.

Báo Giải phóng quân Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của quân đội nước này sáng nay đăng bài viết với tiêu đề thể hiện dã tâm xâm chiếm các vùng biển trên thế giới: Trung Quốc in bản đồ biển các vùng nước trên thế giới, kết thúc giai đoạn dựa dẫm.
Trung Quốc cho in bản đồ mới với dã tâm 'nuốt trọn' Biển Đông 

Theo đó, tấm bản đồ thể hiện dã tâm bành trướng theo chủ nghĩa đại Hán được Nhà xuất bản bản đồ giấy và điện tử phát hành, nhà xuất bản Hải quân Trung Quốc in ấn, đo vẽ đã “thể hiện đầy đủ bản đồ biển của cả thế giới”.
Báo Giải phóng quân ngạo mạn tuyên bố, thời kỳ mà hải quân và tàu dân dụng Bắc Kinh phải dựa vào những “tấm bản đồ ngoại quốc” đã kết thúc.
Theo tường thuật của truyền thông Trung Quốc, nhiều năm qua, hải quân nước này đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau ở các vùng biển sâu, hoạt động kinh tế của tàu thuyền dân sự cũng tăng mạnh. 
Do đó, Trung Quốc cho rằng cần phải có bản đồ mới do các cơ quan trong nước phát hành. Bản đồ mới được Trung Quốc ngụy biện bằng những ngôn từ lộ rõ dã tâm biến Biển Đông và những vùng biển khác thành ‘ao nhà’ của Bắc Kinh: Để bảo vệ quyền lợi biển, đại dương quốc gia, phát triển kinh tế biển, ghi rõ vùng biển thuộc chủ quyền trong nước và nước ngoài.
Tấm bản đồ 10 đoạn, thay vì 9 đoạn như trước của Bắc Kinh được phát hành ‘nuốt trọn’ Biển Đông, đòi hỏi chủ quyền vào sát bờ biển Việt Nam, Philippines và cả Malaysia.
Yêu sách vô lý này của Bắc Kinh bị nhiều nước trên thế giới lên án, trong đó có Việt Nam bởi tính phi lý và chà đạp luật pháp quốc tế và Công ước quốc tế về luật biển UNCLOS 1982 mà chính Trung Quốc đã ký tên.
Bản đồ mới của Trung Quốc bị nhiều nước lên án là phi lý và không có cơ sở 

Như một số nhà phân tích đã nhận định, Bắc Kinh đang ngày càng nôn nóng muốn thoát ra khỏi thời kỳ ‘thao quang dưỡng hối’ (ẩn mình chờ thời) mà Đặng Tiểu Bình từng nói. 
Khi Liên Xô sụp đổ vào đầu những năm 1990, Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách ‘Thao quang dưỡng hối’ với các đặc điểm: “Bình tĩnh quan sát; Lập trường vững chắc; Bình tĩnh đối phó; Che giấu khả năng và chờ đợi thời thế; Duy trì ẩn mình, không bao giờ nắm vị trí dẫn đầu”.
Theo sự dẫn dắt này,Trung Quốc nhanh chóng phá vỡ sự cô lập quốc tế bằng cách cải tổ kinh tế và chính sách mở cửa. Tuy nhiên, sau khi đạt được một số thành tích kinh tế, Bắc Kinh đã không còn che dấu nổi tham vọng bá quyền.
Video: Tàu Trung Quốc dùng sóng cao tần uy hiếp tàu Việt Nam
Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu thời báo tiết lộ, Trung Quốc sẽ còn phát hành bản đồ điện tử để thể hiện cái mà nước này gọi là “lợi ích cốt lõi quốc gia”. Công việc chuẩn bị cho phát hành, in ấn hai loại bản đồ này được Hoàn Cầu thời báo cho biết là đã chuẩn bị từ năm 2011.
Theo tạp chí National Interest của Mỹ, với giá trị hàng hóa vận chuyển trên Biển Đông đạt tới 5.000 tỷ USD/năm, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đến 90% khu vực Biển Đông là một mối nguy thực sự đối với các nước trong khu vực vốn được hưởng lợi rất nhiều từ việc này.
Nếu Trung Quốc thay đổi quan điểm đã có từ lâu rằng vùng biển quốc tế không phải lãnh thổ của một quốc gia mà là nơi các quốc gia có thể cùng tạo ra những lợi ích chung thì đó sẽ là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm.
Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố sẽ còn phát hành bản đồ điện tử giống hệt bản đồ khổ dọc bị lên án mạnh mẽ 

Tiền lệ này sẽ khiến tất cả các quốc gia đang chia sẻ những lợi ích của mình trên Biển Đông gặp rất nhiều khó khăn trước thách thức nhãn tiền của Trung Quốc và thế giới sẽ không cho phép bất cứ một bản đồ nào, hay một âm mưu nào của Trung Quốc có thể đạt được điều này.
Trong diễn biến liên quan, truyền thông Ấn Độ ngày 28/6 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc vừa công bố bản đồ mới, trong đó thể hiện Arunachal Pradesh – bang Đông Bắc Ấn Độ - như một phần thuộc Tây Tạng. 
Báo India Today trích truyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định “Arunachal Pradesh là bộ phận không thể tách rời của Ấn Độ. Vấn đề này đã được Ấn Độ nhiều lần chuyển tải đến chính quyền Trung Quốc. 
Trong cuộc họp báo hôm 26/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình cũng đã khẳng định, việc phát hành bản đồ trên của Trung Quốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế khi đưa ra "đường 10 đoạn" nuốt gần trọn Biển Đông.
Nhiều nước trên thế giới cũng đã lên án tấm bản đồ phi pháp này, cho rằng nó đi ngược lại luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia.
Video: Trung Quốc vu cáo Việt Nam 'gây mất hòa bình' ở Biển Đông

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn