Bán độ hay không, Indo vẫn bị trừng phạt

Thể thaoThứ Ba, 06/03/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Dù đã được cảnh báo, Indonesia vẫn cố tình phớt lờ FIFA và tung vào sân đội hình B trong trận thua lịch sử 0-10 trước Bahrain.

(VTC News)- Dù đã được cảnh báo trước, Indonesia vẫn cố tình phớt lờ FIFA và tung vào sân đội hình B trong trận thua lịch sử 0-10 trước Bahrain.

Chưa kịp đối phó với án phạt treo lơ lửng trên đầu vì sự tồn tại giải đấu lậu Super League, hôm nay, LĐBĐ Indonesia (PSSI) lại nhận hung tin. LĐBĐ thế giới (FIFA) có thể sẽ đưa ra án phạt đối với PSSI vì đã phá luật trong khi tham dự vòng loại World Cup 2014.

Indonesia vi phạm điều 5 khoản 4 luật FIFA về việc sắp xếp đội hình thi đấu.

Các quan sát viên FIFA tin rằng Indonesia thể hiện một tinh thần bạc nhược, trái với tôn chỉ fair play của môn thể thao vua. Họ đã cử đội hình không phải mạnh nhất thi đấu lượt trận cuối vòng loại thứ 3 bảng E với Bahrain. Kết quả thua 0-10 là thất bại lớn nhất trong lịch sử đội bóng vạn đảo và thật trùng hợp và đáng ngờ, nó là một trong những điều kiện cần để Bahrain cạnh tranh một vé đi tiếp với Qatar.

Còn nhớ, giữa tháng 2/2012, một lá thư từ tổng hành dinh cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới gửi tới tận tay tổng thư ký PSSI Tri Goestoro nêu rõ: "Với vai trò là những người giám sát, bảo vệ và tiến hành các điều luật trong vòng loại FIFA World Cup 2014, chúng tôi có trách nhiệm nhắc nhở PSSI cần tuân thủ điều 5 đặc biệt là điều 5 khoản 4c và 4g luật FIFA".

Các điều khoản trên quy định mọi đội bóng phải đưa ra sân đội hình tốt nhất có thể tham dự các giải đấu và vòng loại giải đấu chính thức. Rõ ràng, FIFA đã lên tiếng cảnh báo về việc sắp xếp và chọn lọc đội hình của PSSI nhưng mọi việc vẫn như 'nước đổ lá khoai'.

Chung cuộc, Indonesia rời vòng loại thứ 3 với 0 điểm, 3 bàn thắng và 26 bàn thua. Rất có thể, FIFA sẽ chẳng cần đợi tới ngày 20/3, thời hạn chót cho PSSI ổn định nội bộ và xóa sổ Super League, để đưa ra một án phạt chính thức đối với bóng đá Indonesia.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn