Bán đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư ở TP.HCM

Kinh tếThứ Năm, 04/04/2019 16:11:00 +07:00

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, 5.034 căn hộ và 43 nền đất tái định cư ở TP.HCM sẽ được tiếp tục tổ chức bán đấu giá.

Ngày 4/4, theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, 5.034 căn hộ và 43 nền đất tái định cư sẽ được tiếp tục tổ chức bán đấu giá. Theo đó, số căn hộ này là nguồn nhà đã xây dựng, hoàn thành trên 5 năm nhưng chưa bố trí được nên đã xuống cấp.

Tính đến cuối năm 2018, tổng số nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và các nền đất ở do Nhà nước trực tiếp quản lý có mục tiêu phục vụ tái định cư là hơn 41.000 căn hộ và nền đất, trong đó, đã sử dụng 71%, còn lại 29% (khoảng gần 12.000 căn hộ và nền đất) chưa được sử dụng.

taidinhcu

TP.HCM tiếp tục bán đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư. 

Sở Xây dựng đánh giá, trong giai đoạn 2006 - 2010, đa phần người dân chọn phương án nhận nhà tái định cư. Tuy nhiên đến giai đoạn từ năm 2011 cho tới nay, phần lớn hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhận bồi thường chủ yếu chọn hình thức nhận tiền để tự lo nơi ở mới.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do TP không đủ nguồn nhà cho người dân tái định cư tại chỗ nên phải bố trí ở quận huyện khác. Tuy nhiên, việc này không được đa số người dân đồng thuận nên hầu hết người dân chọn phương thức tự lo chỗ tạm cư hoặc tái định cư tại chỗ.

Mặt khác, một vài dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước có chất lượng hoàn thiện nhà tái định cư chưa đảm bảo, tạo dư luận không tốt; quản lý dự án chưa chuyên nghiệp, thiết kế thiếu tiện ích, chưa có thiết kế cảnh quan, không gian hài hòa với môi trường xung quanh.

Thực tế này cũng khiến việc bố trí sử dụng nguồn nhà tái định cư chậm, phát sinh chi phí quản lý, bảo trì, chậm thu hồi vốn xây dựng.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn