Bán đảo Sơn Trà bị 'xẻ thịt': Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói gì?

Thời sựThứ Hai, 20/03/2017 07:12:00 +07:00

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chuyến kiểm tra tại công trường thi công dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa" sau những lùm xùm quanh việc triển khai dự án này.

Liên quan đến vụ việc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) bị 'xẻ thịt', ngày 19/3, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường triển khai dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa" để kiểm tra.

Sau khi thị sát công trình, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá, khu vực rừng của bán đảo Sơn Trà rất quý, cơ quan chức năng và người dân phải có trách nhiệm giữ gìn rừng và cảnh quan ở khu vực này.

Bởi lẽ, ngoài giá trị tài nguyên du lịch thì nó còn có những giá trị về mặt sinh thái, thiên nhiên và cảnh quan.

17410024_1081543918655802_376172831_n

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trực tiếp đến kiểm tra dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa" tại bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Về vấn đề quy hoạch, quản lý và khai thác sử dụng, phải làm thế nào cho đúng quy định của pháp luật và đúng với đặc điểm của khu vực rừng đặc dụng này.

Theo ông Thơ, chủ đầu tư đã sai vì chưa đánh giá tác động môi trường đã vội xây móng 40 ngôi biệt thự, Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu bản chất câu chuyện, cũng là sai nhưng sai ở mức độ nào.

"Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư đã trình rồi nhưng Sở Tài nguyên – Môi trường chưa đồng ý. Vì chưa làm xong thủ tục bổ sung nên chưa cấp phép xây dựng. Còn mấy cái biệt thự chưa có gì hết thì họ đã vội làm móng.

17410024_1081544061989121_1736564263_n

Chủ đầu tư dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa" vội vàng xây dựng 40 nền móng biệt thự tại bán đảo Sơn Trà dù chưa được cấp phép xây dựng. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Tóm lại, cái sai của đơn vì này là chưa có giấy phép xây dựng của mấy cái móng biệt thự. Còn lại, các thủ tục khác cơ bản đã được phê duyệt rồi.

Về sai trái, Sở Xây dựng cứ xử lý theo định quy định của pháp luật, để xử phạt hành chính. Hạng mục công trình nào không đúng với quy hoạch thì phải đập bỏ. Trước mắt, chủ đầu tư dự án phải dừng xây dựng để hoàn chỉnh giấy tờ, cơ quan chức năng phải giám sát nghiêm ngặt", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo. 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, dù chưa có kết luận nhưng qua kiểm tra sơ bộ, quan sát đo đạc ban đầu thì những vị trí khởi công phù hợp với vị trí tọa độ trong quy hoạch.

Cũng trong chiều 19/3. ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Công ty cổ phần Biển Tiên Sa (chủ đầu tư dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa") thừa nhận, do nôn nóng hoàn thành công trình vào cuối năm 2017 nên đã thi công các hạng mục khi chưa có giấy phép.

Ông này cũng bày tỏ mong muốn được Đà Nẵng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục thi công công trình, hoàn thành đúng tiến độ.

17407988_1081447445332116_94398275_o

 Ông Nguyễn Thanh Sơn (người đứng) - Giám đốc Công ty cổ phần Biển Tiên Sa (chủ đầu tư dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa")  thừa nhận, do nôn nóng hoàn thành công trình vào cuối năm 2017 nên đã thi công các hạng mục khi chưa có giấy phép.  (Ảnh: Nguyễn Nam)

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh việc bán đảo Sơn Trà bị "xẻ thịt", ngày 18/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã phối hợp với UBND quận Sơn Trà, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra tại dự án trên.

17360694_1081545261989001_432844007_n

Một phần bản đảo Sơn Trà bị đào bới nham nhở. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Sau quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số sai phạm trong quá trình triển khai dự án kể trên như: Thi công một số hạng mục công trình không có trong giấy phép (làm 40 trụ móng nhà biệt thự); chưa treo biển thông báo thi công trước công trình; chưa có ý kiến chấp thuận của thành phố về chủ trương xin triển khai song song dự án (vừa làm hạ tầng vừa xin cấp phép xây dựng) nhưng đã triển khai.

17393027_1081544278655766_1588994355_n

 Việc bán đảo Sơn Trà bị "xẻ thịt" khiến dư luận bức xúc. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Đoàn kiểm tra sau đó cũng đã yêu cầu Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà ban hành quyết định số 30/BB - VPHC để xử phạt hành chính, yêu cầu ngừng thi công các hạng mục không có trong giấy phép xây dựng tại dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa".

Video: Cận cảnh 'biệt phủ' xây không phép ở Huế

Nguyễn Vương - Nguyễn Nam
Bình luận
vtcnews.vn